Quá trình cắt xe đưa thi thể tài xế taxi bị đè chết ra ngoài

Chiếc taxi 4 chỗ bị cây xà cừ đổ đè bẹp nóc trong mưa giông. Vô lăng, trần xe ép chặt vào người tài xế 36 tuổi khiến anh này chết tại chỗ.


19h15 ngày 4/6, anh Nguyễn Hữu Dần (36 tuổi, lái xe hãng taxi Group)
chở khách trong mưa giông về phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình).
Khi đi tới gần ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng(phường Quán
Thánh), xe bị cây xà cừ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng
bật gốc đè trúng.


Cây xà cừ có đường kính khoảng 1,5 mét rơi vào đầu xe, phía trên ghế lái khiến toàn
bộ phần nóc, vô lăng ôtô ép chặt vào người tài xế. Tai nạn bất ngờ khiến
anh này chết tại chỗ. Nữ hành khách 57 tuổi, trú ở phường Điện Biên
(quận Ba Đình) may mắn thoát nạn.


Công an quận Ba Đình và Phòng cảnh sát PCCC Đống Đa đã tới hiện trường,
triển khai phương tiện cưa, cắt, kích khung xe để đưa xác nạn nhân ra ngoài.


Lực lượng chức năng ngắt điện ắc quy để tránh chập cháy phương tiện, cắt rời thành,
khung để bật tung trần xe. Cảnh sát PCCC dùng kìm thủy lực, máy cắt để
tháo cửa lái, gỡ vô lăng kẹp chặt xác nạn nhân.


Tài xế taxi (phủ chăn) bị thân cây to đè ngửa ra ghế sau, kẹt cứng bên trong.
Vỏ xe gần như bị cưa rời để đảm bảo đưa thi thể người xấu số ra ngoài
toàn vẹn. Các thao tác cứu nạn, cứu hộ được cảnh sát PCCC triển
khai khoảng 30 phút, với nhiều phương tiện đặc chủng.


Sau nửa giờ cắt phá vỏ xe, xác nạn nhân xấu số được đưa ra ngoài...

Nhập mô tả cho ảnh
... bàn giao cho bệnh viện.


Xem thêm clip có thẻ bạn quan tâm : Cây đổ đè bẹp ô tô ở Hà Nội.
Theo Zing

Tin tức mới nhất