Quảng cáo 'mua vợ Việt' gây tranh cãi dịp Tết độc thân

Các nhà mạng Trung Quốc kiếm bộn với các chiêu trò mời chào “mua vợ Việt Nam” hay “du lịch Việt Nam miễn phí để tìm vợ” trong Tết Độc thân 11/11.

Tết Độc thân chính là dịp để mua sắm ở Trung Quốc, và đây cũng là dịp các công ty môi giới trá hình tung ra những chiêu quảng cáo dối trá, trơ trẽn để “móc túi” những người đàn ông Trung Quốc độc thân đang sốt ruột tìm vợ.

Một trang web mua sắm ở Trung Quốc đã tung ra chương trình xổ số đặc biệt mà phần thưởng là chuyến du lịch tới Việt Nam để tìm vợ. Tính đến ngày 10/11, hơn 20.000 người đã tham gia chương trình. Do chi phí cưới vợ ở Trung Quốc ngày càng tăng nên nhiều đàn ông độc thân muốn tìm vợ ở Việt Nam. Họ cho rằng con gái Việt Nam chung thủy, chịu khó, không đòi hỏi các tiêu chí về nhà lầu, xe hơi như con gái Trung Quốc.


Tết Độc thân là dịp để các nhà mạng  Trung Quốc kiếm bộn với
 các chiêu trò quảng cáo. Ảnh: People's Daily.

“Tôi nghe người ta nói rằng con gái Việt Nam có thể nói được một ít tiếng Trung, rất chung thủy với chồng và gia đình. Lấy vợ Việt Nam ít tốn kém hơn bởi họ không yêu cầu chồng phải có nhà hay xe ô tô”, Shenzhen Evening News trích lời của Wang, một đàn ông Trung Quốc.

Thậm chí một vài trang web mua sắm khác còn tung ra dịch vụ “du lịch” kèm theo chiêu trò mai mối, dịch thuật các tài liệu về hôn nhân, giải quyết các thủ tục về di trú, thậm chí là các khóa dạy tiếng Trung cho cô dâu Việt để mời chào khách hàng.

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Số lượng đàn ông không thể lấy vợ tăng nhanh chóng do tư tưởng trọng nam khinh nữ của đất nước này, cùng với chính sách một con khiến các gia đình buộc phải cố gắng sinh con trai. Hơn nữa, việc các tổ chức hay cá nhân kiếm lời từ hoạt động mai mối liên quan đến người nước ngoài bất hợp pháp khiến việc xây dựng gia đình của những người đàn ông không nhà lầu, xe hơi Trung Quốc càng trở nên xa vời.


Cảnh sát Trung Quốc tổ chức cho tù nhân gặp mặt gia đình và người yêu. Ảnh: China Daily.

Nhân dịp Tết độc thân năm nay, cảnh sát trại giam ở Yongchuan, Trung Quốc cũng giúp các tù nhân có cơ hội gặp gỡ gia đình hoặc người yêu của họ. Sự kiện với chủ đề “Tạm biệt độc thân” là dịp để các tù nhân tìm thấy sự thoải mái về tư tưởng và tinh thần.  

Thậm chí một cảnh sát đã cho tù nhân đọc cuốn nhật ký của anh. Cuốn nhật ký gồm 3 phần, nói về tình yêu, hôn nhân và những vấn đề trong cuộc sống gia đình.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất