Ra oai cứu 'mỹ nhân', 4 thanh niên phải ngồi tù

Thấy nhóm thanh niên đang cự cãi với nữ tiếp viên, Thắng và nhóm bạn đã ra oai đến cứu "mỹ nhân”.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Minh Nhựt, Trần Văn Qúy, Phạm Công Du cùng ở TP Long Xuyên vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tổng cộng 33 năm tù về tội Giết người.

Rạng sáng ngày 15/9/2010, sau khi uống rượu, Thắng, Quý, Nhựt và Du đi bộ đến trước quán Karaoke “Như Phượng” thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên thấy một nhóm thanh niên trong đó có Lê Thái An đang cự cãi với nữ tiếp viên xinh đẹp của quán tên Lê Thị Chọn (tức Liễu).


Ảnh minh họa

Thắng muốn ra oai nên bảo cả nhóm xông vào đánh khiến An bị thương tật 45%.

Do các bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại, nạn nhân may mắn thoát chết nên TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Thắng 13 năm tù, Nhựt 8 năm tù, Qúy 5 năm tù và Du 7 năm tù cùng về tội Giết người; buộc các bị cáo cùng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người bị hại số tiền hơn 86 triệu đồng.


Theo Pháp luật Việt Nam

Tin tức mới nhất