Rét đậm ở Sa Pa, nhiệt độ xuống còn 13 độ C

Hôm nay (23/9), lần đầu tiên từ đầu thu, nhiệt độ Sa Pa (Lào Cai) giảm mức thấp nhất còn hơn 13 độ C, trời chuyển rét đậm về đêm và sáng sớm.

Sáng 23/9, nhiệt độ ở các tỉnh Lào Cai bất ngờ giảm xuống, thấp nhất là huyện Sa Pa hơn 13 độ C, thị trấn Bắc Hà 16 độ C.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Lào Cai cho biết, lần đầu tiên từ đầu thu, nhiệt độ Sa Pa (Lào Cai) giảm mức thấp nhất xuống còn 13,5 độ C, trời chuyển lạnh và rét đậm.

Thời tiết Sa Pa bất ngờ giảm xuống 13 độ C.

Theo ông Hải, so với mọi năm thì năm nay trời chuyển rét sớm hơn, mọi năm thường rơi vào khoảng cuối tháng 9. Trời gây rét buốt về đêm và sáng sớm, đến 9-10h sáng nhiệt độ khoảng trên 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Sa Pa lên khoảng 21-22 độ, còn ở đồng bằng nhiệt độ cao nhất ở khoảng 31-33 độ C.

Ông Hải cũng cho biết thêm, nhiệt độ ở Sìn Hồ (Lào Cai) ngày 22/9 chỉ còn ở khoảng 12,5 độ C, còn thấp hơn cả Sa Pa. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, thì nhiệt độ ở Sa Pa lại giảm xuống 13,5 độ C, còn ở Sìn Hồ lên 14 - 15 độ C.

Nhiệt độ hiện tại ở Sa Pa và nhiều ngày tới. Ảnh: Google

Về nguyên nhân thời tiết rét sâu về đêm, ông Hải cho rằng, do ảnh hưởng không khí lạnh, ban đêm ít mây gây bức xạ mặt đất lớn nên nhiệt độ thấp hơn.

Ông Hải cũng cho biết thêm, dù trời rét nhưng không gây mưa, ban ngày trời hửng nắng rất thích hợp cho du khách tham quan du lịch và đặc biệt hiện lúa ở Sa Pa đang bắt đầu chín vàng rất phù hợp cho du lịch, ngắm cảnh đẹp.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất