Rửa bát bẩn, bị đánh đến chết

Sáng 29/5, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án đánh chết người trong buồng tạm giam vào rạng sáng ngày 26/1.

Trước đó, rạng sáng 26/1, bị can Huỳnh Ngọc Hoàng (sinh năm 1995, trú phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) đang bị tạm giữ tại Trại tạm giữ Công an TP Nha Trang để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản” thì bị 4 phạm nhân cùng phòng đánh gãy sống mũi, dập lá gan, bầm vùng mắt, cổ và tử vong ngay tại phòng.

4 đối tượng gồm: Trịnh Quốc Cường (18 tuổi, trú đường 2-4, Nha Trang), Trần Tiến Thành (17 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc), Nguyễn Ngọc Hưng (18 tuổi, trú Ngọc Hiệp) Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, trú đường Trịnh Phong, TP. Nha Trang).

Tại tòa các đối tượng khai nhận: trong buồng N8 Nhà tạm giữ có 6 người. Khoảng 23g đêm 25/1, Trịnh Quốc Cường bắt Hoàng đi rửa chén. Sau khi Hoàng rửa xong, Cường thấy chén còn bẩn nên Cường nói Hoàng và bị Hoàng cãi lại.

Nguyễn Ngọc Hưng thấy Hoàng cãi nên bắt Hoàng ngồi lên bệ xi măng trong tư thế xếp bằng, hai tay để sau lưng và đạp liên tục vào vùng bụng và ngực Hoàng. Liền đó, Cường nhảy vào đạp, đá vào vùng bụng, ngực của Hoàng.

 Rửa bát bẩn, bị bạn cùng buồng giam đánh chết
Nỗi đau còn lại của người làm cha làm mẹ

Bị đánh hội đồng, Hoàng kêu xin nhưng Cường không dừng lại mà ngoắc Huy và Thành tới đánh tiếp. 2 tên này vừa bóp cổ Hoàng vừa giữ tay chân Hoàng để Cường đánh. Cả 4 đối tượng thi nhau khống chế và đánh liên tục vào lưng, ngực, bụng… khiến Hoàng bị co giật rồi nằm im.

Nghĩ Hoàng bất tỉnh, Trịnh Quốc Cường lấy nước tạt vào mặt Hoàng nhưng không thấy nạn nhân tỉnh lại. Cả 4 tên bàn cách đối phó, rồi báo cho cán bộ Nhà tạm giữ.

Xét thấy hành động của các bị cáo là rất nghiêm trọng, dù tuổi đời còn trẻ nhưng cả 4 bị cáo đều có những hành vi rất côn đồ nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trịnh Quốc Cường - 18 năm tù, Trần Tiến Thành - 17 năm tù, Nguyễn Ngọc Hưng - 17 năm tù, Nguyễn Gia Huy 11 năm tù.

Ngoài hình phạt chính về tội “giết người”, 4 bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung, bồi thường tổng cộng 103 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất