Sập lò than ở Quảng Ninh, 1 người chết, nhiều người bị thương

Sự cố sập lò than thuộc Công ty than Hòn Gai (Quảng Ninh) diễn ra đúng vào lúc một nhóm công nhân đang làm việc đã khiến nhiều người bị thương, ít nhất 1 người thiệt mạng, 1 người hiện đang mất tích.

Sự việc xảy ra vào lúc 2g sáng nay (ngày 20/8), tại khu vực -95 vỉa 61 Thành Công, Công ty than Hòn Gai. Theo đánh giá ban đầu của nhiều người, đây là một vụ tai nạn lao động do bục túi nước đường lò, nơi  12 công nhân đang làm việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và ngành than phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Hiện, lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời và đưa được 11 công nhân ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

danh savch-5b78c
Danh sách các công nhân gặp tai nạn lao động do sự cố sập lò than gây ra.

tai nan2-5b78c
Cơ quan chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả. Đồng thời thăm hỏi các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng và bị thương trong vụ tai nạn nói trên.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong (anh Triệu Quang Việt) và 3 triệu đồng cho gia đình có người bị thương.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay vẫn còn một công nhân mất tích là anh Phan Văn Vân (phân xưởng số 5, công trường Thành Công) đang được các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang đươc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất