Sau “ly hôn”, bị người tình cũ đánh bầm dập

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, tại Khoa ngoại của bệnh viện đang phải điều trị cho một trường hợp bệnh nhân bị “người tình cũ” đánh gây chấn thương nặng.

Theo đó, bệnh nhân tên là Nguyễn Thanh Kiều (37 tuổi, ngụ huyện Phước Long), sau khi chấm dứt tình cảm với người tình cũ, hai bên xảy ra tranh chấp tài sản, chị Kiều bị người tình cũ đánh nhập viện.

Tại bệnh viện, sau nhiều ngày điều trị, trên cơ thể chị Kiều vẫn xuất hiện nhiều vết thương, đặc biệt là vùng mắt, hai tay sưng to và bầm tím.


Vết bầm tím do bị người tình cũ đánh đập của chị Nguyễn Thanh Kiều - đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Chị Kiều cho biết, chị và anh Nguyễn Văn Hà (42 tuổi, cùng ngụ huyện Phước Long) chưa lấy nhau nhưng sống với nhau như quan hệ vợ chồng từ năm 2011. Đến năm 2012 thì chị sinh cho anh Hà một người con. Cũng kể từ đây, tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt rồi tan vỡ.

Do thường xuyên bị Hà hành hạ, đánh đập. Đến cuối năm 2014, hai người ra tòa và được tòa chấp nhận chấm dứt tình cảm. Chị Kiều được quyền nuôi con còn nhà trọ mang tên Tín Hữu là tài sản riêng thuộc sở hữu của Kiều. Nhưng Hà lại tự chiếm hữu để kinh doanh.

Không chấp nhận, chị Kiều gửi đơn đến cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết. Ngày 17.7, cơ quan chức năng cử cán bộ đến nhà trọ Tín Hữu để thẩm định tài sản thì bị Hà ngăn cản. Khi cán bộ đi khỏi thì chị Kiều bị Hà đánh đập.

“Cán bộ vừa ra về thì ông Hà lao tới đấm vào mặt tôi rồi xốc tôi lên cao ném xuống đất và dùng chân đá, chà, đạp lên người khiến tôi ngất xỉu. Sau đó, tôi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị”, chị Kiều nhớ lại.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình chị Kiều đã báo cáo và làm biên bản trình lên công an địa phương.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng Công an huyện Phước Long cho biết, ông có nghe chuyện anh Hà đánh chị Kiều. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan điều tra nói đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ của vợ chồng. Vụ việc thuộc thẩm quyền của công an thị trấn, ông cũng nghe sơ qua.

Trước đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại cho ông Lê Văn Soái, Trưởng Công an thị trấn Phước Long nhưng điều không nhận được câu trả lời.


Theo Lao động


Tin tức mới nhất