Sếp nữ bị cứa cổ trong nhà 3 tầng

Sáng 31/7, thi thể nữ lãnh đạo một công ty tại TP HCM được tìm thấy trong nhà vệ sinh, trên cổ có vết cắt.

Nạn nhân Trần Thị Minh (49 tuổi) được phát hiện trong nhà vệ sinh của căn nhà 3 tầng khang trang trong con hẻm đường số 7 (phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM). Bà Minh chết trong tư thế nằm ngửa, mặc đồ thể dục thẫm mỹ, trên cổ có vết cắt, bên cạnh là vũng máu tươi. Một số tài sản trong nhà bà Minh đã bị lấy đi.

xac-chet-2-1375267662_600x0.jpg
Căn nhà 3 tầng (vòng tròn đỏ) phát hiện phụ nữ nghi bị giết.

Thông tin ban đầu, 9h sáng 31/7, nhân viên của công ty có địa chỉ trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) không thấy bà Minh đến họp, gọi điện thoại không thấy sếp bắt máy nên sinh nghi liền đến nhà riêng tìm.

Ngôi nhà của bà Minh chỉ cách tổ bảo vệ dân số vài chục mét và vẫn khóa cửa. Nhân viên của công ty đã gọi điện cho người cháu trai là anh Nguyễn Trường Như Khánh về mở thì phát hiện sự việc.

xac-chet-1-1375267662_600x0.jpg
Căn nhà phát hiện xác chết gần bảo vệ dân phố.

Theo nhiều người dân sống ở đây, bà Minh ở cùng chồng, 2 người con và đứa cháu tên Khánh. Mới đây, chồng và các con của bà đã sang Mỹ định cư. 3 ngày trước bà Minh đăng mẫu quảng cáo bán nhà trên mạng để sang Mỹ đoàn tụ gia đình. "Tôi thấy có nhiều người tìm đến xem căn nhà để mua", một người sống gần đấy cho hay.

Nhận định ban đầu, đây một vụ giết người cướp tài sản. Công an TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao