Tại nạn 3 người chết ở Cao Bằng: Bí thư Huyện ủy là người cầm lái

Cơ quan công an xác định, ông Lãnh Đức Dũng (Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, Cao Bằng) là người trực tiếp cầm lái gây ra vụ tai nạn.

Trưa 3/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Hữu Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ông Lãnh Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Hà quảng là người trực tiếp cầm lái gây tai nạn làm 3 người chết vào ngày 30/1 tại xã Phù Ngọc (Hà Quảng, Cao Bằng).

"Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, chính ông Lãnh Đức Dũng (Bí thư Huyện ủy Hà Quảng) là người trực tiếp cầm lái gây ra vụ tai nạn.
 
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Autofun

Quan điểm của cơ quan điều tra là sẽ xử lý nghiêm đối với người điều khiển xe gây tai nạn nghiêm trọng, bất kể người đó là ai” - Đại tá Nguyễn Hữu Dũng cho hay.

Cũng theo Đại tá Dũng, sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Lãnh Đức Dũng bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe đã ổn định và đang ở nhà.

Công việc hiện tại của Huyện ủy Hà Quảng tạm thời tỉnh giao cho Phó Bí thư Huyện ủy điều hành.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao 3 triệu đồng của Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng cho gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 30/1, tại Km 17+ 950, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xóm Nà Mạ, xã Phù Ngọc (Hà Quảng, Cao Bằng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết.

Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 11A - 018.34 lưu thông theo hướng từ Hoà An đi Hà Quảng; khi xe đến địa điểm trên đã va chạm với xe máy BKS 11S1-007.68 do anh Vương Văn Tiến (SN 1979, trú tại xóm Nà Lạn, xã Phù Ngọc, Hà Quảng) điều khiển ngược chiều.

Lúc đó trên xe máy đang chở bà Nông Thị Điền (SN 1953) và cháu Vương Gia Khang (1 tuổi).
Vụ tai nạn đã khiến cả 3 người đi trên xe máy tử vong.
 
 
Theo Dailo

Tin tức mới nhất