Tai nạn xe khách thảm khốc: 10 người chết, 11 người bị thương

Vào khoảng 1 giờ 30 ngày 9-2, tại Km 1726 + 700 trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 10 người chết, 11 người bị thương.

Xe khách 30 chỗ biển số 86B – 002.84 của nhà xe Anh Kiệt, do tài xế Ngô Minh Kiệt (SN 1970, trú TP Phan Thiết) điều khiển, chạy hướng TP Phan Thiết đi TP HCM, tới địa điểm trên đã va chạm với xe khách biển số 51B- 141.22 của nhà xe Oanh Anh chạy hướng ngược lại.

Tai nạn đối đầu giữa 2 xe khách khiến ít nhất 10 hành khách
tử vong tại Bình Thuận, rạng sáng 9-2

Cú va chạm mạnh khiến xe khách 86B – 002.84 bị nát, hư hỏng gần như hoàn toàn. 10 người trên xe 86B – 002.84 bị tử vong, trong đó có  9 người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, trong số này có cả trẻ em.

Riêng xe khách 51B - 141.22 cũng bị bể nát phần đầu xe và một hàng ghế đầu. Tài xế và phụ xe 51B -141.22 bị thương nặng.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa hết thi thể  nạn nhân ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Những người bị thương được đưa về các cơ sở y tế ở huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận để cứu chữa.

Được biết, lúc xảy ra tai nạn xe khách 51B - 141.22  chở khoảng 45 khách, đa số là người Nghệ An từ TP HCM về quê ăn Tết. Riêng xe khách 86B-002.84 mới xuất phát được khoảng 1 giờ thì xảy ra tai nạn.

Một số hình ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng này:

Xe khách 86B-002.84 biến dạng, hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn
 


Xe khách đâm sập nửa bức tường nhà ven đường
 




Bác sĩ và người dân đưa người bị thương và tử vong ra khỏi xe


Theo Người lao động

Tin tức mới nhất