Thanh Hóa: Nam thanh niên bị đâm tử vong tại quán karaoke

Đang hát tại quán karaoke cùng bạn bè, Long bị một nhóm thanh niên lạ mặt gọi ra, rồi bất ngờ đâm một nhát chí mạng khiến Long tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 22/09, ông Lê Văn Tấn – Trưởng Công an xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận tối 21/9, trên địa bàn đã xảy ra vụ án nghiêm trọng tại một quán karaoke, hậu quả khiến 1 người tử vong tại chỗ.

quan-hat-noi-xay-ra-vu-an-mang-df3d4
Quán karaoke Galaxy, nơi xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Phạm Long (SN 1995, trú tại thôn 1, xã Hoằng Trường). Theo đó, vào khoảng 22h30’ ngày 21/09, Long cùng nhóm bạn gần 10 người (đều ở thôn 1, xã Hoằng Trường) đi hát karaoke tại quán Galaxy trên địa bàn xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa). Khi đang hát thì có một nhóm thanh niên khác đến gọi Long ra ngoài nói chuyện.

Khi anh Long vừa ra đến sân thì bất ngờ một thanh niên rút dao từ trong người ra đâm trực diện vào người Long khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghi phạm cầm dao đâm anh Long là Trương Đình Thắng (SN 1995, trú tại thôn Linh Trường, xã Hoằng Trường). Sau khi xảy ra vụ án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, cơ quan Công an đang truy tìm.

“Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1994) và Trương Đình Đồng (SN 1995), cùng trú tại xã Hoằng Trường) để điều tra làm rõ một vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Hải vào tối ngày 21/09.” Ông Tấn cho biết thêm.

Theo một số thanh niên địa phương cho hay, trước đây giữa Thắng và anh Long có một số mâu thuẫn cá nhân. Khi Thắng biết anh Long về nước và đang cùng nhóm thanh niên hát tại quán Galaxy thì Thắng tìm đến để trả thù.

Trương Đình Thắng từng bị bắt giữ vì tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù gần một tháng. Còn nạn nhân Lê Phạm Long mới đi làm thuê tại Trung Quốc, về được ít hôm thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất