Thanh niên bị đâm chết trong quán karaoke ở Sài Gòn

Trong lúc đi hát karaoke, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Anh Yên bị một người trong nhóm đối phương dùng vật nhọn đâm chết.

Khoảng 16h ngày 30/4, anh Nguyễn Văn Yên (29 tuổi, quê Phú Yên) và nhóm bạn đi ca hát karaoke tại ấp Trung Mỹ Tây (xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn). Trong lúc vui chơi, nhóm anh Yên xảy ra mâu thuẫn một nhóm thanh niên khác.

Thanh nien bi dam chet trong quan karaoke o Sai Gon hinh anh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lê Trai

Trong lúc lời qua tiếng lại, Yên bị một thanh niên cầm vật nhọn đâm vào ngực. Thấy nạn nhân gục ngã, nghi can nhanh chóng rời khỏi quán.

Nạn nhân được bạn đưa đến đến bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, thanh niên này đã tử vong.

Một số người bạn anh Yên cho biết,  nạn nhân làm công nhân, đã có vợ và 2 con nhỏ đang sinh sống tại huyện Củ Chi. Chiều cùng ngày, anh đang vui chơi lễ thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường lấy lời khai của những người liên quan, điều tra truy xét vụ nhóm gây án.

Theo Zing

Tin tức mới nhất