Thanh niên Trung Quốc ra tay giết hại 19 người hàng xóm

Một người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt giữ ngày 29.9 ở miền tây nam nước này vì nghi ngờ giết hại 19 người, trong đó có 4 trẻ em.

Cảnh sát được điều động tới hiện trường.

Nghi phạm 27 tuổi sống cùng làng với các nạn nhân ở ngoại vi thị trấn Khúc Tĩnh, cách thủ phủ Côn Minh 200km. Báo cáo nhanh từ chiều 29.9 cho biết 16 người từ 6 gia đình bị giết. Thông tin này sau đó được công an địa phương cải chính thành 19 nạn nhân bị sát hại.

Vụ thảm án tại thị trấn Khúc Tĩnh khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo đó, 11 nạn nhân là nam và 8 người khác là nữ. Nạn nhân trẻ nhất là một em bé 3 tuổi và già nhất là một cụ ông 72 tuổi, Beijing News đưa tin. Cảnh sát đã loại trừ khả năng nghi phạm là một kẻ khủng bố. Động cơ của kẻ thủ ác vẫn đang được điều tra.

Cảnh sát thị trấn Khúc Tĩnh nhận được thông báo từ người dân địa phương về cái chết của 2 người già tại nhà lúc khoảng 8 giờ sáng ngày 29.9. Điều tra thực hiện ngay sau đó và nhiều thi thể khác được phát hiện.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết chiều cùng ngày đã cử một đội đặc nhiệm tới Vân Nam để trợ giúp điều tra.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao