Thấy bé gái trước cửa, gã trai bế vào nhà giở trò đồi bại

Trong lúc đi chăn trâu cho bà nội, cháu K. T. T. đã bị một nam thanh niên ôm từ phía sau rồi bế vào nhà giở trò đồi bại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Mến (SN 1996, trú xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

Theo đó, vào chiều ngày 16/8, cháu K. T. T. (SN 2004, trú tại xã Xuân Viên, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) cùng bà nội đi chăn trâu ở gần khu vực nhà đối tượngTrần Văn Mến.

Đến khoảng 15h30 phút, bà nội cháu T. có việc đột xuất nên bảo cháu ở lại chăn trâu.

Trong lúc chăn trâu đến gần nhà Mến thì cháu T. thấy một đàn chó con ở trước cửa nhà nên chạy lại ôm một con ngồi chơi.

Đúng lúc này, đối tượng Mến đi làm về nhà. Thấy vậy, Mến liền rủ cháu T. vào trong nhà chơi nhưng cháu không đồng ý.

Bất ngờ, Trần Văn Mến ôm cháu T. từ phía sau rồi bế vào nhà đe dọa và giở trò đồi bại.

Sau đó, mẹ của Mến đi làm về, thấy cháu T. tỏ vẻ sợ hãi và chảy máu ở bộ phận kín, bà này bảo cháu T. về nhà tắm và dặn nếu có ai hỏi vì sao chảy máu thì bảo là bị ngã, gậy chọc vào.

Vì bị đối tượng Mến đe dọa và sợ bố đánh nên cháu T. về nhà không dám nói với ai.

Đến chiều ngày 19/8, do bị chảy nhiều máu và đau đớn khó chịu, cháu T. mới thông báo sự việc cho mẹ biết.

Ông Đinh Công Phương - Trưởng Công an xã Xuân Viên

Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu T. đến Trạm Y tế xã Xuân Yên đồng thời thông báo lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Trạm Y tế xã Xuân Yên đã chuyển cháu T. xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Lập để điều trị.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc trên, ông Đinh Công Phương – Trưởng Công an xã Xuân Viên cho biết: “Vào chiều ngày 19/8, gia đình chị Đinh Thị M. đến công an xã thông báo về việc con gái mình bị đối tượng Trần Văn Mến “hiếp dâm”.

Khi chị M. đến công an xã thông báo vụ việc, cháu T. cũng đi theo. Lúc này, cháu T. tỏ vẻ rất mệt mỏi và vùng kín chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, Công an xã Xuân Viên đã đưa cháu T. sang trạm y tế xã và cắt cử công an viên xuống triệu tập đối tượng Mến lên để làm việc đồng thời thông báo Công an huyện Yên Lập để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Theo như kết quả điều trị ban đầu ở Trạm Y tế xã Xuân Yên, cháu T. bị tổn thương vùng kín, chảy máu".

Cũng theo lời ông Phương cho biết thêm, ở địa phương, đối tượng Trần Văn Mến đã nhiều lần bị công an xã gọi lên nhắc nhở về có những hành động ôm, giở trò sàm sỡ với những phụ nữ ở địa phương.

Đối tượng Mến chưa học hết lớp 1 và không biết chữ, mọi việc liên quan đến giấy tờ đều phải điểm chỉ.

Hiện, đối tượng Trần Văn Mến đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất