Thầy giáo dụ nữ sinh chụp ảnh khỏa thân

Neil Mason, 28 tuổi, giáo viên dạy toán tại Cheshire (Anh) đẫ bị bắt giữ vì khơi gợi tình dục và trả 300 bảng cho các nữ sinh chụp ảnh khỏa thân.

Neil Mason, 28 tuổi, giáo viên dạy toán tại trường Heath ở Runcorrn, Cheshire (Anh) đã bị bắt giữ vì tội danh dụ dỗ tình dục với các nữ sinh trong trường. Ông thường xuyên nhắn tin và sử dụng tài khoản trên mạng xã hội với tên Chester Crown Court để nhắn tin có nội dung liên quan đến tình dục.


Neil Mason - giáo viên bị cáo buộc vì đã có những
 hành vi sai trái trong tình dục với các nữ sinh.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy 17 bức ảnh ngực trần, khỏa thân của các nữ sinh trong máy tính của Mason. Ông đã chọn học sinh làm đối tượng và đáp ứng những ham muốn tình dục của mình. Chính Neil Mason cũng đã thừa nhận đã có quan hệ mật thiết với một trong số các nữ sinh.

Một cô gái đã nói: "Anh ta gửi tin nhắn liên tục và trong một thời gian dài với những nội dung không phù hợp. Anh ta muốn tôi đi về nhà và làm chuyện ấy. Tôi đã cảm thấy sợ hãi khi Mason vuốt ve chân và hôn hít". Những nữ sinh khác cho biết họ cảm thấy sợ hãi và không thể tin tưởng vào các giáo viên nam nữa.

Những nữ sinh trường Heath tại Runcorn, Cheshire (Anh)
đã trở thành đối tượng tình dục của giáo viên Neil Mason.

Người của tòa án cho biết Mason đã có một thời gian nghiện cờ bạc nghiêm trọng và phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ. Bây giờ, Mason đang sống với cha mẹ, những người tình nguyện hỗ trợ về tài chính cho Mason.

Mason đã ngay lập tức bị đình chỉ công việc giáo viên tại trường Heath ngay sau khi những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục của anh ta bị đưa ra ánh sáng.

Thẩm phán đã tuyên án Neil Mason bị phạt tù hai năm rưỡi. Cảnh sát Cheshire đã khuyến khích bất cứ ai từng là nạn nhận của loại tội phạm này hãy liên lạc với cảnh sát.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất