Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ kho pháo hoa

Sau hơn 3 ngày được cấp cứu tại bệnh viện, hai nữ công nhân nhà máy sản xuất pháo hoa Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ) đã tử vong do vết bỏng quá nặng, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ nổ lên con số 26.

 Trao đổi với PV, ông Hà Kế San, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ xác nhận chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (32 tuổi) và Phan Thị Ngọc (27 tuổi), công nhân nhà máy Z121, đã tử vong sau ba ngày được điều trị tại Viện bỏng Quốc gia do bị bỏng quá nặng.



Nhiều nạn nhân trong vụ nổ kho pháo hoa ở Phú Thọ bị thương nặng và
bỏng tới 90%, đang được cấp cứu tại Viện bỏng
Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: QDND


Theo Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy, Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, 7 bệnh nhân được chuyển về từ Phú Thọ đều thuộc diện nặng. Một số bệnh nhân bỏng tới 90% cơ thể, bỏng hô hấp kèm chấn thương như trường hợp anh Nguyễn Văn Tuấn.

Sáng nay, tại gia đình các nạn nhân, nhiều người thân và hàng xóm đã tập trung tiễn đưa hai nữ công nhân xấu số. Đám tang diễn ra lặng lẽ trong bầu không khí buồn đau từ gần một tuần nay ở vùng quê nghèo thuộc xã Võ Lao (Thanh Ba, Phú Thọ).



Vụ nổ ở nhà máy pháo hoa đã khiến nhiều kho sản
 suất bị đổ sập và san bằng. Ảnh: Bá Đô


Trước đó, gần 8h sáng 12/10, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ xí nghiệp Z4, thuộc Nhà máy Z121 (Thanh Ba, Phú Thọ), sau vài giờ phát nổ, toàn bộ khu vực xí nghiệp rộng cả chục nghìn mét với nhiều xưởng sản xuất bị phá hủy, hàng chục nhà dân trong vòng bán kính trên 3km bị ảnh hưởng, sập mái, vỡ kính.

Hiện vụ nổ làm 26 người chết, và 98 người khác bị thương, gây thiệt hại trên 50 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng, các ban ngành, Tổng cục, nhà máy hỗ trợ mỗi người thiệt mạng trên 100 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương là trên 30 triệu, riêng Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Tỉnh Phú Thọ cũng trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng và 10 triệu đồng đối với những hộ có nhà bị cháy, đổ.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao