Thêm 3 học sinh rơi vào tay tử thần vì lũ

Chiều tối ngày 21/9, hai em học sinh tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Tính đến hết ngày 21/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 4 học sinh bị nước lũ cuốn trôi sau cơn bão số 8.

Thông tin từ UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, khoảng 17h30 phút ngày 21/9, hai em học sinh Hoàng Xuân Quyền và Nguyễn Như Hùng (đều 12 tuổi, trú tại xã Phúc Thành) cùng bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn hai em. Tuy nhiên, do vị trí các em gặp nạn nước dâng cao, chảy xiết nên gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cứu nạn. Đến 22h30 phút cùng ngày, hai em bị mất tích và vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng cứu nạn tìm kiếm thi thể em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, xã Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An)
Lực lượng cứu nạn tìm kiếm thi thể em Nguyễn Sỹ Phúc
(SN 1996, xã Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An)

Chiều 21/9, gia đình, nhà trường và địa phương xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tổ chức đưa tang em Bùi Thị Huyền (11 tuổi, xã Thanh Lâm, học sinh lớp 6). Trước đó, trưa 20/9, trên đường đi học về, em Huyền đã bị nước cuốn trôi, chết đuối đoạn đường liên xóm Minh Lân -Tân Hòa của xã Thanh Lâm. Tại gia đình em Huyền, đại diệnHội chữ thập đỏ, phòng LĐTB&XH, phòng GD-ĐT huyện Thanh Chương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình. Trước mắt, UBND xã Thanh Lâm hỗ trợ gia đình em Huyền 2 triệu đồng.

Cùng ngày, buổi trưa, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Sỹ Phúc (SN 1996, xã Nghi Công Bắc, học sinh lớp 12, trường THPT Nghi Lộc II) - nạn nhân bị nước cuốn trôi tại đập tràn nối liền xã Nghi Công và Nghi Mỹ vào chiều 20/9.

Đập tràn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến tính mạng người dân mỗi khi mưa lũ về
Đập tràn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến tính mạng người dân mỗi khi mưa lũ về

Trong một diễn biến khác, khoảng 18h chiều 21/9, anh Trương Văn Sung (SN 1972, trú tại xóm 7, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đi khai thác quặng về qua đoạn ngập nước ở Bản Cọm, xã Châu Quang thì bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ các địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người bị nạn. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 11 người chết và mất tích sau cơn bão số 8, trong đó có 4 học sinh bị chết và mất tích.

Theo báo cáo từ Ban PCLB và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An chiều ngày 21/9, lũ trên các sông ở Nghệ An đang lên, mực nước ở trạm thủy văn Nam Đàn lúc 13 giờ ngày 21/9/2013 là 6,73m dưới mức báo động II là 0,17m.

Nhận định mực nước trên sông Cả, đến sáng ngày mai (22/9) mực nước trên sông Cả Nam Đàn có khả năng ở mức 7,3m đến 7,5m dưới mức báo động III 0,4m. Sau đó còn tiếp tục lên chậm.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao