Thiếu nữ bị cưỡng hiếp trước mặt anh trai vì không chịu cải đạo

Một thiếu nữ 17 tuổi ở Pakistan bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp ngay trước mặt người anh trai 20 tuổi của mình vì cả hai cưỡng quyết không chịu cải đạo chuyển từ Thiên Chúa Giáo sang đạo Hồi.

Các tín đồ Thiên Chúa Giáo ở Pakistan

Theo Hiệp hội Thiên Chúa Giáo tại Pakistan, hai anh em đã bị một băng nhóm Hồi giáo ở nước này ập vào nhà bắt cóc.

Người anh trai 20 tuổi tên Arif còn em gái là Jameela 17 tuổi bị đưa đến một địa điểm vô danh còn những thành viên khác trong gia đình bị trói và bịt mắt.

Sau đó, Arif bị tra tấn còn Jameela bị cưỡng hiếp. Cậu thanh niên chỉ trốn thoát và trở về với gia đình vào sáng hôm sau. Còn đến nay vẫn chưa rõ số phận của thiếu nữ Jameela. Gia đình lo sợ rằng họ sẽ không bao giờ còn gặp lại Jameela nữa.

Ông Wilson Chowdry,  Chủ tịch Hiệp hội Thiên Chúa Giáo tại Pakistan cho biết, điều buồn nhất là cảnh sát địa phương từ chối điều tra vụ việc do đó, giáo hội đang nỗ lực giúp đỡ gia đình nạn nhân xây dựng lại cuộc sống yên ổn.

"Người con gái bị bắt cóc Jameela có thể không bao giờ trở về. Việc này gây ra nỗi đau khổ cùng cực và tuyệt vọng cho gia đình. Trong khi đó, những kẻ bắt cóc lại không bị trừng phạt", ông Wilson nhấn mạnh.

Các tín đồ Thiên Chúa Giáo chỉ chiếm khoảng 4% ở Pakistan, đất nước đa số dân chúng theo đạo Hồi.
 

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất