Thiếu nữ bị trưởng phòng kinh doanh “dởm” lừa tình, tiền

Dù mới tốt nghiệp bổ túc VH, nhưng lại là kẻ lẻo mép, lợi dụng vào sự nhẹ dạ của người khác, Nguyễn Văn Ơn tự xưng mình là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn ở TP. Thanh Hóa để lừa đảo xin việc rồi chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân là chị N.T.H (SN 1991, ở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc). Trước đó, vào khoảng tháng 4/2013, chị H có quen biết với Nguyễn Văn Ơn (SN 1988, ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc) qua mạng internet.

Biết chị H vừa tốt nghiệp trường trung cấp xây dựng và đang có nhu cầu tìm việc làm nên tên Ơn đã lập kế hoạch để lừa chị H cả tình lẫn tiền.

Đối tượng Nguyễn Văn Ơn tại cơ quan điều tra.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Ơn đóng vai là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn tại thành phố Thanh Hóa. Ơn tìm đến nhà chị H và đặt vấn đề quan hệ yêu đương, tìm hiểu chị H và không quên lời hứa sẽ lo xin việc làm cho chị H.

Bước tiếp theo để chiếm được lòng tin với gia đình chị H, Ơn thường xuyên thuê taxi đến nhà chở chị H lên thành phố Thanh Hóa chơi để “làm quen” với tập thể Ban giám đốc công ty.

Ơn còn đưa chị H đến Khu công nghiệp Lễ Môn, đóng tại thành phố Thanh Hóa và chỉ vào một nhà máy bảo đấy là công ty nhưng hiện giám đốc đang đi vắng, không phải gặp nữa và về bảo bố mẹ chị H chuẩn bị 75 triệu đồng đưa cho Ơn để lo xin việc cho chị vào công ty này.

Với cái mác là trưởng phòng kinh doanh, lại lẻo mép nên Ơn nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị H cũng như gia đình. Sau đó, gia đình chị H đã đưa cho Ơn 75 triệu đồng.

Kết thúc kế hoạch của mình, khi đã lấy được tiền, Ơn ra Hà Nội ăn chơi. Khi gia đình chị H Phát hiện con gái mình đã bị lừa cả tình, lẫn tiền, gia đình chị H đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện hậu Lộc về những hành vi của tên Nguyễn Văn Ơn.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Công an huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Chỉ sau một thời gian điều tra, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ Nguyễn Văn Ơn khi tên này đang chuẩn bị tẩu thoát.

Được biết, Ơn mới chỉ tốt nghiệp bổ túc văn hóa nhưng nổi tiếng là kẻ lẻo mép, chuyên tán tỉnh, lừa đảo các các cô gái trẻ, nhẹ dạ.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Ơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Theo Dân Trí



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao