Tiến sĩ Đoàn Hương: Hậu duệ mặt trời logic kém, có cả hành động vô văn hoá

(2Sao) – Không những vậy, tiến sĩ Đoàn Hương còn cho rằng hành động của diễn viên trong phim là vô văn hóa.

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày chiếu vào 29/4, tiến sĩ văn học Đoàn Hương được mời tới để chia sẻ quan điểm về việc đưa phim Hậu duệ mặt trời, một bộ phim đang hot trên mạng vào đề thi. Tại đây, bà đã phê phán bộ phim ăn khách này một cách thẳng thắn.

Theo tiến sĩ Đoàn Hương: “Hậu duệ mặt trời không phải phim toàn bích. Thường khi đưa tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật để ra đề cho học sinh cần có yêu cầu về vấn đề tư tưởng, chính trị, nghệ thuật. Nhưng cái phim này vẫn mang những khuyết điểm chung của phim Hàn Quốc. Đó là, cấu trúc nội dung lòng vòng, không sáng sủa, tính logic kém, diễn viên bị cường điệu. Hành động, tình tiết trong phim giật gân, sai logic”.



Về việc đưa Hậu duệ mặt trời vào đề thi, tiến sĩ thẳng thừng phê phán: “Tôi nghĩ là nó sẽ làm khó cho học sinh. Kể cả nếu tôi ngồi ở vị trí học sinh tôi cũng không làm được. Bình một tác phẩm điện ảnh khác hẳn một tác phẩm văn học. Đưa một tác phẩm điện ảnh vào văn học là sai về nguyên tắc. Thầy giáo ra đề đã lẫn lộn giữa điện ảnh và văn học...”.

Ngoài ra, về các nguyên tắc ra đề thi, tiến sĩ Đoàn Hương khẳng định: “Tôi là một giáo viên đại học, nên nguyên tắc ra đề thi là câu hỏi thi phải liên quan đến chương trình học, không thể dạy một đằng ra câu hỏi một nẻo. Nhất là với đề thi mở phải rất thận trọng. Vì đề thi mở không phải là không có giới hạn. Tôi có đọc ý kiến của thầy giáo ra đề, rằng Hậu duệ mặt trời là tác phẩm nghệ thuật không biên giới. Đây là một sự nhận thức sai, vì không có tác phẩm nào là không biên giới. Nguyên tắc của một tác phẩm văn học là giá trị giáo dục, giá trị thẩm mỹ và giá trị nhận thức. Trong tác phẩm văn học, để đánh giá cần có tiêu chuẩn rõ ràng. Ở nước ngoài người ta không bao giờ lấy tác phẩm văn học của nước khác để ra đề. Tôi thấy nhà trường làm như vậy về nguyên tắc là không chính xác”.



Tiến sĩ Đoàn Hương còn nhắc nhở các giáo viên ra đề: “Tôi cứ tưởng tượng rằng chúng ta thay Hậu duệ mặt trời bằng Nhật kí Đặng Thùy Trâm thì ý nghĩa giáo dục rất lớn. Tại sao các thầy các cô không nghĩ đến điều ấy? Hiện đại thì hại điện”.

Không chỉ về đề văn, tiến sĩ còn phê phán đề Vật lý: “Có những đề phản cảm như đề Vật lý lấy từ Hậu duệ mặt trời có hình tượng nhân vật nam trong ấy. Thú thật tôi mặc dù có trí nhớ rất tốt nhưng diễn viên Hàn Quốc thì tôi không nhớ lắm. Đề có nói diễn viên nam ấy hất điện thoại của một cô bạn nữ khi cô ấy đang nghe điện thoại. Đây là hành động văn hóa ứng xử kém. Nếu đưa vào đề thi thì học sinh sẽ học tập và cho rằng đó là hành động mạnh mẽ. Nhưng đó là hành động vô văn hóa”.

Tiến sĩ nhấn mạnh vào tiêu chuẩn nhân văn trong giáo dục, và thầy cô ra đề không nên chạy theo trào lưu vì nó không phải quy luật, vấn đề, dòng chảy cuộc sống.

Hướng Dương
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất