Tin đồn cô gái bị cướp rạch mặt ở HN khiến nhiều người hoang mang

Chủ nhân của Facebook chuyên về bán hàng thời trang tung thông tin về vụ cướp rạch mặt một cô gái ở Hà Nội đã khiến nhiều người hoang mang.

Trong những ngày gần đây, nhiều người hoang mang khi thấy thông tin, hình ảnh về một cô gái bị tên cướp rạch mặt được chia sẻ tràn lan trên Facebook.

Thông tin trên được một Facebook thời trang đăng tải với nội dung, cô gái đang đi trên đường An Dương Vương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thì 2 xe máy và 4 thanh niên chặn xe lại, ép vào trong hẻm tối.

Các thanh niên này bắt cô gái phải đưa tiền cho chúng, tuy nhiên, khi thấy có người đi qua, cô gái kêu cứu nhưng bất thành.

Lúc này, tên cướp dùng dao rạch vào mặt và đùi khiến cô gái không dám la lên nữa. Chưa dừng tại đó, nạn nhân còn bị các tên cướp đánh liên hồi và giằng co xe.

Sự việc chỉ dừng lại và các tên cướp bỏ chạy khi một người đi đường thấy vậy quay lại cứu.

Hiện tại Phòng CSHS Hà nội đã vào cuộc điều tra về vụ việc trên.

Để tìm hiểu vụ việc, PV đã liên hệ qua số điện thoại trên trang bán hàng của chủ nhân đăng tải thông tin. Một cô gái tự giới thiệu là nhân viên chăm sóc bán hàng trên trang facebook Thời trang

Tuy nhiên khi chúng tôi đề nghị được liên hệ với người chủ và nạn nhân để tìm hiểu thông tin, thì nữ nhân viên này lấy lý do rằng chủ của cô rất bận và đang đi công tác.

Theo nữ nhân viên bán hàng, vì lý do chủ của cô ta muốn nạn nhân không bị ảnh hưởng đến tâm lý cũng như liên quan đến vấn đề pháp luật nên đã thống nhất không cung cấp danh tính nạn nhân cho phóng viên.

Nữ nhân viên bán hàng này còn cung cấp thêm, cách đây khoảng một năm, chính chủ tài khoản Facebook Thời Trang R. có đăng thông tin về một vụ cướp, nạn nhân tên Thùy Linh.

Mặc dù một số cơ quan đơn vị có vào cuộc nhưng cũng không có kết quả. Vì vậy, khi vụ việc trên xảy ra, người chủ không báo cáo với đơn vị chức năng nào, nhưng tung lên mạng để cảnh báo cho mọi người biết.

Liên quan đến những thông tin trên, PV đã liên hệ với Đội chống cướp giật (Phòng CSHS Công an TP Hà Nội), lãnh đạo và các cán bộ của đội này đều tỏ ra bất ngờ và khẳng định; trong thời gian qua không hề có vụ cướp nào tương tự như phản ảnh trên.

Bên cạnh đó, cũng không có bất kỳ nhân chứng hoặc nạn nhân nào đến cơ quan công an trình báo về vụ việc trên.

Theo lãnh đạo đội này, tất cả các khu vực thuộc địa bàn Hà Nội mà đơn vị này quản lý đều được các cán bộ chiến sỹ luôn kiểm soát.

Thông tin đã được hơn 1.000 lượt chia sẻ và nhiều người hoang mang, lo lắng khi biết vụ việc

Dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ về mục đích "câu view" của chủ nhân nick Facebook này vì những thông tin không chân thực, không có thời gian, địa điểm cụ thể.

Đặc biệt chủ nhân đích thực của vụ việc không xuất hiện và thông tin về nạn nhân cũng không được công bố.

Sau những hình ảnh và thông tin mà chủ nhân kia tung lên mạng lại luôn là những lời kêu gọi chia sẻ và có cả bình luận liên quan đến việc mua bán sản phẩm.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất