TP.HCM: Thai phụ 29 tuổi nhảy lầu tự tử từ sân thượng Bệnh viện Từ Dũ

Khoảng 16h ngày 27/3, một thai phụ đang khám tại bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP. HCM) bất ngờ nhảy lầu tự tử từ sân thượng xuống hành lang của bệnh viện và tử vong tại chỗ.

Được biết, thai phụ tên là Lê Thị Thúy Hạnh (29 tuổi, quê Vĩnh Long) đang mang thai 5 tháng.

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, họ bất ngờ nghe một tiếng động lớn phát ra từ đường hành lang phía bên trái bệnh viện, thuộc tòa nhà mới đưa vào sử dụng. Một số người chạy đến thì phát hiện một thai phụ mặc váy đã tử vong. 

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người chứng kiến vụ việc không hiểu vì lý do gì. Sau đó họ báo tin cho cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.


Hiện trường nơi thai phụ nhảy lầu tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lượng lực công an Quận 1 có mặt kịp thời ở hiện trường để lập biên bản ghi nhận sự việc. 

Đến 16h20, xe cứu thương đến chuyển thi thể nạn nhân đi nơi khác. Người nhà của nạn nhân cho biết, thời gian gần đây Hạnh quen và có tình cảm với một người nước ngoài do bạn giới thiệu. Có thể do buồn chuyện tình cảm nên thai phụ này đã tìm đến cái chết.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất