Trái Đất vừa "thoát chết" trong gang tấc

(2Sao) - Chủ nhật vừa qua một tiểu hành tinh vừa bay xẹt qua Trái Đất ở khoảng cách cực gần mà các nhà khoa học không hề phát hiện ra nó trước đó.

Thực tế, các nhà thiên văn học của NASA vẫn thường xuyên theo dõi những vật thể trôi nổi trong vũ trụ để phát hiện các vật thể bay gần Trái Đất, nhưng vẫn có những tiểu hành tinh, thiên thạch nhỏ rất khó phát hiện. Điều đáng lo ngại là các tiểu hành tinh và các thiên thạch này có thể va chạm vào Trái Đất và gây ra hậu quả khôn lường chỉ trong thời gian cực ngắn.

Bức ảnh phóng to khi tiểu hành tinh bay xẹt qua Trái Đất

Chủ nhật tuần trước (28/8), một tiểu hành tinh được đặt tên là 2016 QA2 bay vụt qua Trái Đất ở khoảng cách cực gần, chỉ cách Trái Đất khoảng 50.000 dặm.

Đáng lo ngại là các nhà khoa học không hề phát hiện ra tiểu hành tinh này trước đó, họ chỉ biết tới tiểu hành tinh này một ngày trước khi nó bay tới Trái Đất qua đài quan sát SONEAR ở Brazil. .

Dù chỉ là một tiểu hành tinh nhỏ có chiều rộng từ 25 đến 55 mét nhưng tiểu hành tinh này vẫn có thể gây tai họa khủng khiếp nếu va chạm vào bầu khí quyển Trái Đất.

Trước đó vào tháng 2/2013, một tảng đá có kích thước nhỏ hơn đã bùng nổ trong không khí tại thành phố Chelyabinsk của Nga khiến 1.200 người bị thương.

Các nhà khoa học cho biết họ đã xác định được 95% các thiên thạch có thể va chạm với Trái Đất, tuy nhiên vẫn còn đó một lượng lớn các tiểu hành tinh và thiên thạch có khả năng gây họa cho Trái Đất mà các nhà khoa học chưa biết tới.

Hi vọng các thiên thạch này sẽ không bất ngờ lao vào Trái Đất như tiểu hành tinh 2016 QA2 vừa bay qua.

Trang Nguyễn
Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao