Tràn lan màng bọc thực phẩm Trung Quốc gây vô sinh
Trước thông tin màng bọc thực phẩm Trung Quốc bị phát hiện có chứa chất dẻo cấm sử dụng (chất DEHA) gây dậy thì sớm ở nữ và vô sinh ở nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc.
Màng bọc chứa chất độc
Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 29/7/2013, Báo mạng Tân Hoa Xã, Nhân dân của Trung Quốc đưa tin Kênh truyền hình CCTV cho biết màng bọc bảo quản thực phẩm PVC tại Trung Quốc có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA.
Theo CCTV, Trung tâm tư vấn kỹ thuật bảo vệ môi trường Bắc Kinh đã lấy 16 mẫu màng bảo quản PVC từ các siêu thị của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để kiểm nghiệm.
Kết quả kiểm tra cho thấy có 15/16 loại có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA (diethylhydroxylamine). Trong đó, mức thấp nhất vượt ngưỡng cho phép 98 lần, cao nhất vượt ngưỡng 472 lần, bình quân vượt ngưỡng gấp 200%.
Trước thông tin cảnh báo trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng TP.HCM lấy mẫu giám sát, kiểm nghiệm DEHA và những hóa chất thôi nhiễm độc hại khác đối với sản phẩm màng bọc bảo quản thực phẩm PVC tại 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, 2 đơn vị trên sẽ lấy 5 đến 7 mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc hoặc nghi ngờ nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam và các các chỉ tiêu xét nghiệm gồm chất diethylhydroxylamine, caprolactam, diphenyl carbonat, bis-phenol A, styren, toluen, ethylbenzen, cadimi, arsen và chì (Pb).
Kết quả kiểm nghiệm các loại màng bọc này sẽ có trước ngày 10/8.
Tràn lan màng bọc thực phẩm Trung Quốc
Khảo sát nhanh của phóng viên VietNamNet tại các siêu thị vừa và nhỏ, các điểm bán hàng tạp hóa lớn cho thấy màng bọc thực phẩm hiện rất đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và giá cả, tuy nhiên, chiếm áp đảo vẫn là sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tại một cửa hàng bán thực phẩm, tạp phẩm lớn trên phố Giảng Võ (Hà Nội), giá một hộp màng bọc thực phẩm Trung Quốc ở mức 14 ngàn đồng. Tại cửa hàng này cũng có sản phẩm màng bọc xuất xứ Nhật Bản được bán với giá đắt hơn gấp nhiều lần (100 ngàn đồng/hộp).
Theo chủ cửa hàng, trong một vài năm gần đây, sản phẩm này rất được người tiêu dùng ưa chuộng do tính tiện dụng của nó, giá cũng ở mức chấp nhận được. Đáng chú ý là những quán cơm bình dân sử dụng rất nhiều sản phẩm màng bọc giá rẻ xuất xứ Trung Quốc.
Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, nguyên giảng viên bộ môn công nghệ hóa học (khoa Hóa học, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN) cho biết: Chất DEHA (diethylhydroxylamine) là một chất tạo độ dẻo. Với màng bọc thực phẩm, nếu không có chất tạo dẻo thì không có độ co giãn để kéo được, bao trùm toàn bộ thực phẩm, vì thế, khi sản xuất, người ta đã bổ sung chất tạo dẻo.
Khi bọc thực phẩm (nhất là ở nhiệt độ cao, thực phẩm nóng) thì chất này dễ bị thôi nhiễm, đặc biệt nếu màng bọc chứa hàm lượng DEHA cao (như được phát hiện ở Trung Quốc) thì mức độ thôi nhiễm vào thực phẩm càng nhiều.
Nếu tích tụ lâu dài các chất này trong cơ thể có thể gây ra những ảnh hưởng đến sự phát triển của các tế bào trong cơ thể – nguồn gốc tạo ra bệnh ung thư. Ngoài ra, chất này còn gây ảnh hưởng tới hoóc môn, làm rối loạn hệ thống nội tiết tố, gây ức chế cơ quan sinh sản ở nam giới (gây vô sinh) nhưng lại gây dậy thì sớm ở nữ giới.
Ông Hùng khuyến cáo sản phẩm này tuy tiện dụng nhưng không nên lạm dụng do bắt buộc phải có chất tạo dẻo. Nếu sử dụng, người tiêu dùng nên mua của những đơn vị sản xuất có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, nên sử dụng để bảo quản đồ nguội.
Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 29/7/2013, Báo mạng Tân Hoa Xã, Nhân dân của Trung Quốc đưa tin Kênh truyền hình CCTV cho biết màng bọc bảo quản thực phẩm PVC tại Trung Quốc có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA.
Theo CCTV, Trung tâm tư vấn kỹ thuật bảo vệ môi trường Bắc Kinh đã lấy 16 mẫu màng bảo quản PVC từ các siêu thị của Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu để kiểm nghiệm.
Màng bọc thực phẩm bày bán ở siêu thị
Kết quả kiểm tra cho thấy có 15/16 loại có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA (diethylhydroxylamine). Trong đó, mức thấp nhất vượt ngưỡng cho phép 98 lần, cao nhất vượt ngưỡng 472 lần, bình quân vượt ngưỡng gấp 200%.
Trước thông tin cảnh báo trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng TP.HCM lấy mẫu giám sát, kiểm nghiệm DEHA và những hóa chất thôi nhiễm độc hại khác đối với sản phẩm màng bọc bảo quản thực phẩm PVC tại 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo kế hoạch, 2 đơn vị trên sẽ lấy 5 đến 7 mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc hoặc nghi ngờ nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam và các các chỉ tiêu xét nghiệm gồm chất diethylhydroxylamine, caprolactam, diphenyl carbonat, bis-phenol A, styren, toluen, ethylbenzen, cadimi, arsen và chì (Pb).
Kết quả kiểm nghiệm các loại màng bọc này sẽ có trước ngày 10/8.
Tràn lan màng bọc thực phẩm Trung Quốc
Khảo sát nhanh của phóng viên VietNamNet tại các siêu thị vừa và nhỏ, các điểm bán hàng tạp hóa lớn cho thấy màng bọc thực phẩm hiện rất đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã và giá cả, tuy nhiên, chiếm áp đảo vẫn là sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Tại một cửa hàng bán thực phẩm, tạp phẩm lớn trên phố Giảng Võ (Hà Nội), giá một hộp màng bọc thực phẩm Trung Quốc ở mức 14 ngàn đồng. Tại cửa hàng này cũng có sản phẩm màng bọc xuất xứ Nhật Bản được bán với giá đắt hơn gấp nhiều lần (100 ngàn đồng/hộp).
Theo chủ cửa hàng, trong một vài năm gần đây, sản phẩm này rất được người tiêu dùng ưa chuộng do tính tiện dụng của nó, giá cũng ở mức chấp nhận được. Đáng chú ý là những quán cơm bình dân sử dụng rất nhiều sản phẩm màng bọc giá rẻ xuất xứ Trung Quốc.
Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trịnh Lê Hùng, nguyên giảng viên bộ môn công nghệ hóa học (khoa Hóa học, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN) cho biết: Chất DEHA (diethylhydroxylamine) là một chất tạo độ dẻo. Với màng bọc thực phẩm, nếu không có chất tạo dẻo thì không có độ co giãn để kéo được, bao trùm toàn bộ thực phẩm, vì thế, khi sản xuất, người ta đã bổ sung chất tạo dẻo.
Khi bọc thực phẩm (nhất là ở nhiệt độ cao, thực phẩm nóng) thì chất này dễ bị thôi nhiễm, đặc biệt nếu màng bọc chứa hàm lượng DEHA cao (như được phát hiện ở Trung Quốc) thì mức độ thôi nhiễm vào thực phẩm càng nhiều.
Nếu tích tụ lâu dài các chất này trong cơ thể có thể gây ra những ảnh hưởng đến sự phát triển của các tế bào trong cơ thể – nguồn gốc tạo ra bệnh ung thư. Ngoài ra, chất này còn gây ảnh hưởng tới hoóc môn, làm rối loạn hệ thống nội tiết tố, gây ức chế cơ quan sinh sản ở nam giới (gây vô sinh) nhưng lại gây dậy thì sớm ở nữ giới.
Ông Hùng khuyến cáo sản phẩm này tuy tiện dụng nhưng không nên lạm dụng do bắt buộc phải có chất tạo dẻo. Nếu sử dụng, người tiêu dùng nên mua của những đơn vị sản xuất có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, nên sử dụng để bảo quản đồ nguội.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMâu thuẫn trong việc mua bán đất, 5 người đàn ông cầm dao tự chế đánh nhau khiến 1 người tử vong.
-
2 giờ trướcCác chuyên gia khí tượng vừa có lý giải về hiện tượng mưa đá xảy ra nhiều nơi ở miền Bắc và dự báo thời gian tới, giông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh sẽ nhiều hơn, cao điểm là tháng 4-5.
-
3 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
3 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
5 giờ trướcCơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ nghi phạm giết người họ hàng, giấu xác dưới mương nước.
-
6 giờ trướcTheo luật sư, nếu để bảo vệ người khác mà đánh trả lại chó dữ khiến con vật chết ngay lập tức, trách nhiệm bồi thường sẽ không được nhắc tới do thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
-
6 giờ trướcNghi phạm Vũ Văn Xuyên khai nhận mang rượu đến nhà ông N. rủ nhậu nhưng ông N. không đồng ý. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên tấn công nạn nhân dẫn tới tử vong.
-
6 giờ trướcTúc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
-
7 giờ trướcNgày 29/3, Công an Bình Dương đã mời đôi nam nữ lên làm việc do liên quan đến vụ hất ly trà sữa có ớt vào mặt nữ nhân viên quán nước ở TP Thủ Dầu Một.
-
7 giờ trướcNgân hàng MSB hay cá nhân giám đốc chi nhánh Bùi Thị Hoài Anh vừa bị bắt sẽ phải bồi thường thiệt hại cho người gửi tiền vào ngân hàng?
-
8 giờ trướcMột khách tố mất 58 tỷ đồng, một khách tố mất 27,7 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB). Mới đây, giám đốc MSB chi nhánh Thanh Xuân bị tạm giam.
-
8 giờ trướcDự báo thời tiết 29/3/2024, miền Bắc và miền Trung có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ giảm nhiệt.
-
12 giờ trướcTrình bày tại tòa, đại diện Ngân hàng HSBC phản đối việc bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place. Nhà băng này cho rằng bà Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này.
-
20 giờ trướcTrước bục khai báo nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành gửi lời xin lỗi 3 ngân hàng và mong HĐXX phúc thẩm giảm cho mình còn "án số". Tại phiên sơ thẩm, Hà Thành bị tuyên án chung thân.
-
20 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
-
22 giờ trướcCơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.
-
23 giờ trướcKhi phiên xét xử đang diễn ra, Ngân hàng SCB có kiến nghị tòa giao tòa nhà 127 Pasteur và toàn bộ tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cho SCB toàn quyền sử dụng.
-
23 giờ trướcNghe tin con gái 5 tuổi bị chó tấn công be bét máu, chị Dung bủn rủn chân tay, nói "không sống nổi".
-
1 ngày trướcHai người đàn ông ở Bình Dương đăng tải các thông tin xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải lên mạng xã hội, bị công an khởi tố.
-
1 ngày trướcCơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường và tiếp tục thu giữ một vali màu đen, bên trong có 26 gói nilon chứa khoảng 10kg viên ma túy dạng thuốc lắc.