Trung Quốc mạnh tay ngăn chặn cha mẹ bán con như hàng hóa

Trong khi số lượng bắt cóc trẻ em ở Trung Quốc đang giảm thì tình trạng cha mẹ bán con ruột lại có xu hướng gia tăng.


Một người cha ở Trung Quốc đã bán ba người con trai với giá 30.000 NDT (khoảng 100 triệu VNĐ). Thậm chí người cha này còn móc nối, bán con ngay cả khi con chưa ra đời.

Sự việc xảy ra ở Tảo Dương, Hồ Bắc như một hồi chuông cho thấy ngày càng nhiều cha mẹ bán con ruột của mình tại Trung Quốc. Trong khi đó, mặc dù tổng số vụ buôn người đã giảm, số vụ bắt cóc cũng giảm mạnh từ năm 2012. Nhưng cá biệt, số trường hợp cha mẹ ruột bán con lại tăng mạnh.

 Theo báo cáo từ tòa án Trung Quốc, từ năm 2010 đến nay, đã có 7.719 trường hợp buôn bán trẻ em và phụ nữ bị phát hiện, 12.963 người bị kết án, trong đó có 7.336 phạm nhân bị kết án năm năm tù trở lên.

Trung Quốc mạnh tay ngăn chặn cha mẹ bán con như hàng hóa 1
Nhân viên cảnh sát đang chăm sóc em bé tại Sở cảnh sát Côn Minh.
Những em bé vừa được giải thoát sau một vụ buôn người.

Số lượng các vụ buôn người cũng giảm mạnh trong năm 2014, xuống còn 978 vụ. Trong khi đó, năm 2012, số vụ buôn người tại Trung Quốc là 1.918 vụ. Tuy nhiên, những trường hợp cha mẹ ruột bán con lại đang tăng dần. 

Trong sự việc ở Tảo Dương, Hồ Bắc, người cha tên Xing Xiaoqiang đã bán hai đứa con trai sinh đôi của mình vào năm 2011. Hai năm sau đó, ông tiếp tục bán người con trai thứ ba ngay cả khi bé chưa ra đời. Tòa án đã tuyên phạt ông Xing 10 năm tù, phạt 10.000 NDT.

Thẩm phán Zhao cho rằng, nhiều trường hợp phụ huynh coi con như hàng hóa để buôn bán: “Chúng tôi thấy rằng, một số phụ huynh như Xing không quá khó khăn cùng đường bắt buộc phải bán con. Họ đối xử với trẻ em như hàng hóa, là phương tiện kiếm tiền. Tội này phải bị trừng trị nghiêm khắc”.

Ông Du Guoqiang, một thẩm phán cấp cao cũng cho biết, vấn đề cha mẹ bán con đang trở nên nghiêm trọng và khó kiểm soát. Những trẻ em bị bán không bao giờ có thể tìm lại được và cha mẹ, thủ phạm buôn người, cũng không hề báo cáo việc con mình “mất tích” cho cảnh sát hoặc các cơ quan tư pháp. Chính vì thế, tình trạng buôn bán trẻ con vẫn tiếp diễn.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất