Tử hình kẻ nổ mìn cướp tiệm vàng giữa Hà Nội

Tạ Văn Thanh nhận án tử hình, em trai Tạ Hải Hà lĩnh án chung thân sau vụ nổ mìn cướp tiệm vàng trên phố Nguyễn Thái Học.

Ngày 21/5, TAND Hà Nội mở phiên xét xử Tạ Văn Thanh (26 tuổi), Tạ Hải Hà (22 tuổi) cùng Bùi Thanh Khá (23 tuổi), Phí Văn Mạnh (23 tuổi).

Tạ Văn Thanh (thứ 2) và Tạ Hải Hà (thứ 3 từ trái sang) cùng các đồng bọn tại tòa.
Tạ Văn Thanh (thứ 2) và Tạ Hải Hà (thứ 3 từ trái sang)
cùng các đồng bọn tại tòa.

Thanh khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng. Đầu năm 2012, Thanh gặp Khá (công nhân khoan nổ mìn làm việc tại mỏ đá ở Lạng Sơn) hỏi mua thuốc, kíp nổ. Khá bán cho Thanh hai lần, tổng cộng 36 kg thuốc và 20 kíp nổ, giá 4 triệu đồng.

Thanh mang "hàng" về nhà của bố mẹ ở tỉnh Bắc Giang cất giữ. Thanh hỏi một người về cách chế tạo mìn, cách đấu dây điện vào kíp, cách kích điện... Làm xong bộ phận điều khiển từ xa, Thanh và Hà (em cùng cha khác mẹ) mang quả nổ ra ruộng gần nhà để thử. Thấy kích nổ bằng điện thoại di động thành công, Thanh lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng.

Hiện trường vụ nổ mìn trước tiệm vàng Hoàng Tín vào 11h ngày 21/6/2012.
Hiện trường vụ nổ mìn trước tiệm vàng
 Hoàng Tín vào 11h ngày 21/6/2012.

Chiều một ngày tháng 4/2012, Thanh và Mạnh đi hai xe máy về Hà Nội và chọn cửa hàng Phúc Sinh trên phố Cầu Giấy để gây án. Mạnh đứng ngoài cảnh giới, khi có lệnh mới kích hoạt từ xa cho nổ để chặn sự truy đuổi của người dân. Thanh vào cửa hàng và đặt balô cùng quyển vở có ghi sẵn dòng chữ: "Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số máy 016...", rồi bỏ đi đợi người chủ gọi lại. Chờ 20 phút, không thấy hồi âm, Thanh gọi cho Mạnh bảo đọc số điện thoại ghi trên biển quảng cáo của tiệm.

Mạnh đọc nhầm số của tiệm vàng bên cạnh. Khi Thanh gọi đe dọa, người của tiệm vàng này đã báo cho chủ tiệm Phúc Sinh. Tưởng có người trêu đùa, ông chủ của Phúc Sinh mang balô đựng thuốc nổ và quyển vở ném xuống sông Tô Lịch gần đó.

Sau phi vụ thất bại, Thanh tiếp tục chế 2 quả mìn từ 13 kg thuốc nổ. Lần này, Thanh rủ Hà tham gia. Chúng nhắm đến tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Trưa 21/6/2012, sau khi đe dọa nhân viên thu ngân và chủ tiệm vàng không thành, bị họ tri hô và giằng túi đựng mìn vứt ra ngoài đường, Thanh hoảng sợ bỏ chạy.

Sức công phá của quả mìn khiến nhiều biển hiệu bị vỡ, hơn 10 người bị thương.
Sức công phá của quả mìn khiến nhiều biển
 hiệu bị vỡ, hơn 10 người bị thương.

Hà cảnh giới gần đó, biết anh bị lộ nên trước khi bỏ chạy đã kích hoạt gây ra vụ nổ mìn làm 15 người bị thương. 20 phút sau khi sự việc xảy ra, Thanh bị bắt.

Chiều 21/5, TAND Hà Nội phạt Thanh án tử hình về tội Giết người (VKS đề nghị 12-20 năm), 14 năm do Cướp tài sản, 10 năm về tội Hủy hoại tài sản và 7 năm vì Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà lĩnh án chung thân về tội Giết người (VKS đề nghị 16-18 năm), 13 năm về tội Cướp tài sản, 8 năm do Hủy hoại tài sản và 7 năm về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Mạnh bị phạt 12 năm về tội Cướp tài sản, Khá lĩnh 7 năm tù.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất