Vụ cảnh sát hình sự và phóng viên: "Rõ ràng có động tác đánh chứ không phải gạt"

Theo nguyên ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền, hành động của người có xô xát với phóng viên Quang Thế là động tác tấn công, không phải vung tay.

Liên quan đến vụ việc, một số cán bộ công an huyện Đông Anh (Hà Nội) xô xát với phóng viên Quang Thế (báo Tuổi trẻ), chiều tối 29/9, Công an TP.Hà Nội đã có kết luận về vụ việc này.

Theo kết luận, ông Ngô Quang Hưng (Cảnh sát hình sự huyện Đông Anh, HN) đã có hành vi dùng chân đá (nhưng không trúng vào người) và vung tay vào mặt phóng viên Trần Quang Thế.

Trao đổi với chúng tôi về một số nội dung trong bản kết luận này, ông Nguyễn Bá Thuyền - Trưởng đoàn ĐBQH khoá XII tỉnh Lâm Đồng , nguyên Viện trưởng VKSND Lâm Đồng khẳng định: "Rõ ràng có động tác đánh chứ không phải gạt".

Nguyên ĐBQH: Đó là động tác tấn công chứ không phải vung tay - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Bá Thuyền - Trưởng đoàn ĐBQH khoá XII tỉnh Lâm Đồng
(Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)


Ông Nguyễn Bá Thuyền cũng cho rằng kết luận của cơ quan công an chưa thuyết phục.

"Đó là động tác tấn công chứ không phải vung tay. Xem trên phóng sự đã tương đối rõ. Vấn đề là cách dùng từ ngữ như thế nào để hai bên có thể giải toả được những bức xúc chứ còn kết luận như vậy thì không chuẩn", ông Thuyền nói.

Về việc xử phạt hành chính đối với phóng viên Quang Thế, ông Thuyền cho rằng:

"Đã có quy định của pháp luật về khu vực cấm nhưng phải có sự xâm phạm cái gì đó chứ nếu không có biển cấm thì đâu có phải. Ví dụ như phải có vạch hoặc có dây chăng để chứng tỏ phân biệt vùng cấm và không cấm".

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Khá - nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: "Cái gạt tay và cái đấm khác nhau".

Theo vị nguyên ĐBQH, vấn đề cần phải được làm rõ và công bằng, không bênh vực ai.

"Công an bảo vệ pháp luật, bảo vệ hiện trường nhưng các phóng viên thì thực hiện tác nghiệp theo luật báo chí để đưa thông tin tới bạn đọc. Nếu có vấn đề thì trao đổi chứ không phải dùng tay, dùng chân", bà Khá chia sẻ.

Bà Khá cũng cho rằng nếu thấy không đúng thì đương sự (phóng viên Quang Thế - PV) có thể khiếu nại.

Còn luật sư Trần Vũ Hải (đoàn LS TP.Hà Nội) thì cho rằng phóng viên Quang Thế và các nhà báo cần phải đối thoại với ông Ngọc (Đại tá Nguyễn Duy Ngọc) về những điều đã nêu trong kết luận.

Ngoài nội dung bản kết luận của Công an TP.Hà Nội, phóng viên Trần Quang Thế còn bị Công an quận Tây Hồ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các lỗi:

Vào khu vực cấm nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước mà không được phép với mức phạt 2.000.000 đồng.

Việc chụp ảnh tại khu vực cấm với mức phạt 2.000.000 đồng. Phóng viên có lời nói lăng mạ người thi hành công vụ với mức phạt 2.500.000 đồng. Phóng viên lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp cản trở hoạt động đúng phát luật của tổ chức cá nhân với mức phạt 7.500.000 đồng.

Đồng thời, việc đỗ xe mô tô trên cầu của phóng viên Quang Thế bị phạt với mức phạt 350.000 đồng; Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông mức phạt 55.000 đồng.

Tổng mức tiền phạt với các lỗi mà Công an quận Tây Hồ cho rằng nhà báo Quang Thế vi phạm là 14.405.000 đồng.

Theo nguyên ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền, hành động của người có xô xát với phóng viên Quang Thế là động tác tấn...

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất