Vụ tai nạn 4 người chết: Xe khách vượt ẩu

Cơ quan chức năng xác định, xe Ford Transit chưa được cấp phù hiệu, vượt ẩu dẫn đến tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 4/5, đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đã được xác định là do tài xế xe khách lấn làn bên phải gây ra vụ việc nghiêm trọng. Do vậy, cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ khởi tố, xử lý hình sự.

Vu tai nan 4 nguoi chet: Xe khach vuot au hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và 2 xe tải. Ảnh: Minh Hoàng.


Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông Quảng Ngãi, khoảng 8h15 ngày 3/5, xe Ford Transit 16 chỗ biển kiểm soát 43B-026.33 do tài xế Trần Văn Trí (ngụ Đà Nẵng) chạy từ Bắc vào Nam lấn tuyến, vượt phải xe tải cùng chiều.

Do cắt ngang đầu, ôtô khách bị xe tải chở dăm gỗ hất văng, xoay chắn ngang quốc lộ. Tiếp đến, xe ben chở đất chạy ngược chiều lao nhanh tới đâm vào ôtô khách quay ngược 180 độ khiến 4 người chết, 6 bị thương.

Theo hồ sơ, xe khách 43B chưa đăng ký luồng tuyến. Chủ phương tiện là ông Bùi Hữu Thiện (ngụ Thừa Thiên - Huế) từng là nhân viên hãng xe khách giường nằm tuyến Đà Nẵng - TP HCM. Mới đây, người này mua tuyến của nhà xe Sơn Lâm (tuyến Đà Nẵng - Đức Phổ) để chạy. Trong lúc chưa được cấp phù hiệu, chủ xe đưa phương tiện vào hoạt động chuyến đầu tiên thì gây tai nạn thương tâm.

Vu tai nan 4 nguoi chet: Xe khach vuot au hinh anh 2
Tài xế xe khách Trần Văn Trí đa chấn thương đang được điều trị. Ảnh: Minh Hoàng.


Chiều tối 3/5, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu, bị thương 2 triệu đồng.

Ông Hùng khẳng định, nguyên nhân vụ tai nạn cũng như người vi phạm đã rõ. Do đó, việc khởi tố vụ án, bị can cần nghiêm minh, đúng quy trình. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng kiểm tra tình hình hoạt động của nhà xe Sơn Lâm, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm.

"Qua kiểm tra sơ bộ, nhà xe Sơn Lâm chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải tuyến cố định hay hợp đồng vận tải khách du lịch", ông Hùng nói.

Theo Zing


Tin tức mới nhất