Vụ tai nạn 6 người chết: Do tài xế xe tải ngủ gật

Cơ quan điều đã có kết luận vụ tai nạn thương tâm tại Long An vào ngày 11/5 làm 6 người chết, trong đó có 5 người trong một gia đình Việt kiều và 4 người bị thương.

Hai xe ô tô đấu đầu, 6 người chết tại chỗ

Chiều 13/5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Việt Thắng (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.


Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 6 người chết, 4 bị thương nặng.

Cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu về vụ tai nạn đặt biệt nghiêm trọng. Theo đó, lúc 4h sáng ngày 11/5, tài xế Thắng điều khiển xe ô tô tải BKS 54Z thuộc công ty Thịnh Đạt (H.Hóc Môn, TP.HCM) chở 366 két nước ngọt các loại đi từ H.Hóc Môn đến Bến Tre để giao cho khách hàng.

Đến khoảng 5h cùng ngày, xe lưu thông đến đoạn thuộc P.Khánh Hậu, TP.Tân An (Long An), tốc độ lúc này 50 - 55km/h, trên làn đường ngoài cùng gần dải phân cánh. Do buồn ngủ, tài xế Thắng không tập trung quan sát phía trước nên không phát hiện đoạn bê tông dài 2m đang ngã trên đường. Khi xe đến gần đoạn bê tông khoảng 2 - 3m, Thắng mới phát hiện nên không kịp xử lý. Chiếc xe lao lên đoạn bê tông, rồi đâm qua phần đường bên trái tông mạnh vào xe ô tô khách BKS 65K do tài xế Trần Thanh Sang điều khiển đi từ Cần Thơ đến Long An. Hậu quả làm 6 người chết, 4 người bị thương nặng.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất