Vụ thảm sát ở Yên Bái: “Nếu có thêm cái dùi cui điện..."

Phát hiện đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn lên rừng, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát khu vực. Sau hơn 4 tiếng vây bắt, nghi phạm vụ thảm sát đã bị tóm gọn.

Hung thủ bị bắt sau 63h gây án

Sau 63h gây án, hung thủ Đặng Văn Hùng trong vụ thảm sát ở xã Lâm Giang (huyện Văn Yên, Yên Bái) đã bị bắt giữ vào sáng ngày 15/8.

Là một trong những người tham gia vào quá trình truy bắt hai đối tượng trên, anh Hà Văn Hiếu - Trưởng thôn 2, xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết:

“Khoảng 5h sáng, tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện hai đối tượng lạ mặt trên địa bàn.

Sau đó, đồng chí công an viên của thôn cũng thông báo phát hiện 2 đối tượng lạ mặt có nhiều điểm giống với hung thủ gây ra vụ án mạng ở huyện Văn Yên.

Qua nắm bắt tình hình, chúng tôi đã thông báo cho bà con nhân dân cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức vây bắt hai đối tượng lạ mặt này”.

Đến khoảng 6h, người dân cùng với lực lượng công an tổ chức truy tìm 2 đối tượng ở khu vực khe suối của thôn 2 và thôn 3 xã Khánh Hòa.

Khu vực đồi Cọ rất âm u và rậm rạp nên công tác truy tìm các đối tượng gặp rất nhiều những khó khăn

Khu vực đồi Cọ rất âm u và rậm rạp nên công tác truy tìm các đối tượng gặp nhiều khó khăn

Sau khoảng gần 1 giờ tìm kiếm ở khe suối nhưng không phát hiện dấu vết đối tượng, mọi người chuyển lên rừng tiếp tục tìm .

Đến gần khu vực đồi Cọ của thôn 2 và 3 thì các trinh sát phát hiện ở khu vực bìa rừng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng với người dân trong thôn đã tổ chức truy tìm theo dấu hiệu khả nghi ở khu vực quả đồi trên.

Nhưng do địa hình khu vực đối tượng lẩn trốn là đồi cọ bên dưới lá cọ che rất tối và khó đi lại nên công tác truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi bị bắt giữ hai đối tượng Hùng và Hương được di lí tạm thời về đồn Công an khu vực tuyến quốc lộ 70 huyện Lục Yên.

Sau khi bị bắt giữ hai đối tượng Hùng và Hán được di lí tạm thời về đồn Công an khu vực tuyến quốc lộ 70 huyện Lục Yên.

Qua công tác nắm tình hình, người dân đều khẳng định khi bắt gặp hai đối tượng đều không mang theo súng nên người dân an tâm trong việc truy tìm đối tượng.

“Khi tìm trong khu vực đồi Cọ thì anh Thao (chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Khánh Hòa) phát hiện hai đối tượng nghi vấn đang nằm nghỉ ở khu vực khe nước cạn. Thấy có động, hai đối tượng này đã nhanh chân bỏ chốn.

Sau gần một tiếng khoanh vùng phạm vi các đối tượng lẩn trốn và các đồng chí công an bắn súng chỉ thiên thì một đối tượng nữ từ xuất hiên và bị bắt giữ.

Ngay sau đó, các đồng chí công an tiến hành bắt giữ và hỏi người đi cùng đâu thì người này bảo: “Chạy rồi”.

Ngay lập tức, công an tiếp tục bắn chỉ thiên một băng đạn tiếp theo thì nam thanh niên này cũng xuất hiện và bị bắt giữ.

Khu vực hai đối tượng lẩn trốn rất tối và rậm rạp nên công tác vây bắt gặp nhiều khó khăn nếu không bắn súng chỉ thiên thì việc bắt, giữ được đối tượng sẽ rất vất vả”, anh Hiếu cho biết.

Người đầu tiên phát hiện nơi hung thủ ẩn nấp

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thao – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Khánh Hòa, người đầu tiên phát hiện đối tượng gây ra vụ thảm sát khi đang lẩn trốn trong rừng cho biết:

"Khoảng 6h, tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 đối tượng có nhiều điểm nhận dạng giống với hung thủ gây ra vụ án mạng ở huyện Văn Yên.

Ngay sau đó, tôi đã triển khai cho các anh em chiến sĩ cùng với người dân tiến hành vây, gác, chốt chặn các khu vực, các đoạn đường liên thôn, liên bản”.

Đến khoảng gần 7h, khi phát hiện được đối tượng có dấu hiệu lên khu vực đồi Cọ, lực lượng công an đã thông báo cho các thôn trong khu vực về việc phát hiện dấu vết của hung thủ.

Sau khi thành lập các tổ chốt chặn ở bên ngoài bìa rừng, ông Thao lần theo dấu hiệu của đối tượng vào rừng truy tìm.

Người dân tổ chức các chốt chặn quanh khu vực đồi Cọ tiến hành vây bắt đối tượng(ảnh người dân cung cấp).

Người dân tổ chức các chốt chặn quanh khu vực đồi Cọ tiến hành vây bắt đối tượng (ảnh người dân cung cấp).

Sau gần 3 tiếng lần theo các dấu vết, ông Thao phát hiện 2 đối tượng đang nằm nghỉ ở trong rừng.

"Lúc phát hiện ra hai đối tượng đang nằm nghỉ, trên người chỉ có một con dao nên tôi lùi lại thông báo cho các anh em để tiến hành truy bắt.

Trong lúc tôi rút ra, đối tượng phát hiện có động nên nhanh chân chạy trốn. Ngay sau đó, tôi thông báo với các lực lường tiến hành khoanh vùng để truy bắt đối tượng”, ông Thao nhớ lại lúc mình phát hiện ra hung thủ gây ra vụ thảm sát.

Đến khoảng 10h 30 phút, sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng công an cùng người dân, hai đối tượng đã bị bắt gọn.

Ông Thao cũng cho biết thêm: “Nếu hôm qua mà tôi có thêm cái dùi cui điện thì tôi bắt sống đối tượng luôn, nhưng lúc đó trên người chỉ có một con dao phát rừng nên không giải quyết được vấn đề gì”.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao