Vụ trẻ mầm non nhặt rác ăn: "Vẫn chưa có ai trình báo nhận con với chính quyền"

"Chúng tôi cũng chưa thấy người phụ nữ này đến cơ quan chức năng để trình báo gì liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, việc này cũng cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ..." - Ông Hà Văn Phúc – Trưởng công an xã Xuân Mai cho biết.

Sau khi một đoạn băng ghi hình được đưa lên mạng Internet vào ngày 2/10 với lời miêu tả: “Cô giáo huyện Văn Quan để trẻ ở ngoài cửa khiến cháu bé mở thùng rác ăn”, dư luận hết sức bức xúc với hành động của giáo viên đã bỏ mặc em bé trong clip.

Ngày 3/10, trả lời báo chí, ông Vy Văn Tuấn, Chủ tịch xã Xuân Mai (Văn Quan, Lạng Sơn) cho biết: “Cháu bé mở thùng rác để ăn là con của cô giáo Hoàng Thị T., giáo viên của trường. Ngày 3/10, cơ quan chức năng mời cô T. đến trụ sở để làm việc. Cô T. cũng cho biết, do buổi trưa cháu bé quấy khiến các bạn không ngủ được nên đã đưa cháu ra ngoài với ý định dọa nên đã để xảy ra sự việc trên”.

Tuy nhiên, ngay sau đó đã có chị N.T.N người ở cùng xã này lên tiếng cháu bé trong clip là con mình chứ không phải là con cô giáo T. như thông tin trên báo chí trước đó. Chị N. đã trưng nhiều bằng chứng chứng tỏ cháu bé là con mình, đồng thời tỏ thái độ rất tức giận khi cho rằng giáo viên và nhà trường cố ý thông tin sai lệch về sự việc này.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Hà Văn Phúc – Trưởng công an xã Xuân Mai cho biết: "Gần đây có thông tin một phụ nữ nhận cháu bé mở thùng rác nhặt ăn là con mình, chúng tôi cũng chưa thấy người phụ nữ này đến cơ quan chức năng để trình báo gì liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, việc này cũng cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí khi có thông tin chi tiết".

Về phía cô giáo T., khi tiếp xúc với chúng tôi, cô giáo này chỉ trần tình: "Sự việc đã xảy ra đó là ngoài những gì các bậc làm thầy cô, cha mẹ mong muốn. Tuy nhiên tất cả những gì liên quan đến sự việc tôi đã có bản tường trình với Phòng GD&ĐT huyện Văn Quan. Sự việc đã xảy ra như vậy, tôi cũng chỉ mong mọi người thông cảm!”. Cô giáo T. cũng cho biết, hiện giờ bản thân cô đang chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Dư luận xã hội sau khi xem clip có những bức xúc và nhận định khác nhau, bởi trong đó có những người làm mẹ và họ cũng hiểu được việc không tốt đến với con mình.

trẻ em, nhặt rác, Lạng Sơn, phẫn nộ, 2 tuổi
Cháu bé khóc lóc đập cửa nhưng không ai để ý. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trao đổi với PV qua điện thoại ông Vy Văn Tuấn, Chủ tịch xã Xuân Mai (Văn Quan, Lạng Sơn) cho biết: “Sự việc xảy ra, tôi đã có ý kiến với các đơn vị liên quan, cán bộ Phòng GD&ĐT huyện đã vào cuộc xem các tình tiết, ai sai phạm ở mức độ nào thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Từ trước đến nay bà con cũng chưa thấy có ý kiến phản ánh gì về cô giáo T. cũng như có phản ánh hay đơn từ khiếu nại gì về đơn vị chăm sóc trẻ này".

“Cô T. cũng đang là giáo viên hợp đồng nên kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều. Có thể do buổi trưa cô giáo cũng thấy mệt mỏi nên đã có hành động dại dột như vậy”, ông Tuấn cho biết thêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến vụ việc này.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao