Vũ trường “chui” vẫn thác loạn giữa Sài Gòn

Sau hàng loạt vụ tấn công, đột kích của cảnh sát vào những vũ trường “chui”, mới đây nhất, thêm 2 vũ trường “chui” bị đột kích, với hàng trăm đối tượng “bay đêm” bị giữ vì sử dụng ma túy…

Chiều 2.9, Cơ quan CSĐT- Công an quận 1, TPHCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để làm rõ, xử lý sai phạm ở 2 tụ điểm ăn chơi trá hình quy mô lớn, là “vũ trường” New Sài Gòn -, số 11 đường Công Trường Mê Linh và “vũ trường” 02 Gold Club - số 2 đường Hồ Huấn Nghiệp, cùng thuộc phường Bến Thành, quận 1, TPHCM. Điều đáng nói là cả hai nơi này đều từng bị xử lý nhiều lần, nhưng vẫn tái phạm.
 
Cảnh sát bất ngờ “tấn công” vào điểm ăn chơi
lớn tại trung tâm Sài Gòn rạng sáng 1.9.


Nhiều đối tượng có dấu hiệu chơi ma túy bị đưa về trụ sở công an.

0 giờ 30 phút rạng sáng 1.9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an quận 1, TPHCM phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TPHCM, CS113, Trung đoàn CSCĐ và Đoàn 2 kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội (thuộc Sở LĐTBXH TPHCM) bất ngờ đồng loạt tập kích vào vũ trường New Sài Gòn và vũ trường 02 Gold Club. Tại vũ trường New Sài Gòn, lúc kiểm tra có hơn 300 dân chơi đang nhảy nhót trong âm thanh chát chúa và rượu, khói thuốc nồng nặc…

Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với cơ sở trên 5 lỗi vi phạm hành chính “hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh rượu không có giấy phép…”. Ở vũ trường 02 Gold Club cũng có hàng trăm dân chơi lúc cơ quan chức năng ập vào và cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính với nhiều lỗi tương tự. Đặc biệt, kiểm tra hành chính ở 2 vũ trường này, công an đã đưa 120 người nghi vấn về trụ sở để làm việc. Qua sàng lọc, công an xác định có 19 người nghi vấn liên quan đến các băng nhóm tội phạm hình sự từ miền Bắc vào, 5 đối tượng có tiền án, tiền sự và 12 người có kết quả dương tính với ma túy…

Đáng nói là cả vũ trường New Sài Gòn lẫn vũ trường 02 Gold Club đều là những tụ điểm ăn chơi trá hình, có thể nói là lớn nhất-nhì khu trung tâm Sài Gòn. Như vũ trường New Sài Gòn thuộc Cty CP tổ chức sự kiện Sài Gòn Mới do ông Nguyễn Thành Đạt (SN 1977, ngụ TP.Hà Nội) làm tổng giám đốc, chỉ được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống, du lịch, quảng cáo…, hoàn toàn không có giấy phép kinh doanh quán bar, vũ trường, nhưng nơi đây có thiết kế, hoạt động như vũ trường thực thụ, có đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng như một vũ trường lớn.

New Sài Gòn bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 7.2013, từng bị phát hiện là vũ trường “chui” vì không phép, trước đây nơi này có tên gọi là 1102, đã bị cơ quan chức năng TPHCM xử lý nhiều lần trong suốt gần 2 năm hoạt động. Mới đây nhất là rạng sáng 18.8, vũ trường New Sài Gòn cũng đã bị kiểm tra, bị xử lý với 8 lỗi vi phạm hành chính và có đưa 26 đối tượng nghi vấn tội phạm hình sự về trụ sở công an để làm rõ. Công an quận 1 còn chưa kịp hoàn thành hồ sơ, thì rạng sáng 1.9, vũ trường “chui” này lại bị đột kích, phát hiện thêm nhiều lỗi vi phạm và “dân bay đêm” có sử dụng ma túy…

Còn vũ trường 02 Gold Club cũng tương tự, địa điểm này thuộc Hợp tác xã thương mại dịch vụ nhà hàng Thành Đạt, cũng có chức năng kinh doanh nhà hàng ăn uống, nhưng đã biến tướng thành tụ điểm vũ trường ăn chơi quy mô cực lớn. Từ đầu năm 2013 đến nay - thậm chí là trước đó nữa, 02 Gold Club đã bị cơ quan chức năng TPHCM kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính rất nhiều lần, đặc biệt là vào giữa tháng 4.2013 công an bắt băng nhóm có nhân viên vũ trường câu kết cùng các đối tượng ngoài xã hội để buôn bán ma túy cho các dân chơi đến đây. Tuy nhiên, 02 Gold Club vẫn nhộn nhịp dân “bay đêm”.
 
Theo Lao Động

Tin tức mới nhất