Xả súng trong lễ diễu hành Ngày của Mẹ

Rạng sáng nay (13/5), 3 kẻ tình nghi đã nổ súng tại một lễ hội diễu hành nhân Ngày của Mẹ ở New Orleans, Mỹ khiến ít nhất 19 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát, có 3 kẻ tình nghi đã bỏ chạy khỏi hiện trường hỗn loạn sau vụ nổ súng. Một trong số những kẻ tình nghi được mô tả là thanh nhiên Mỹ gốc Phi tuổi từ 18-22, mặc áo phông trắng và quần sóc bò xanh.

Những nghi phạm đã xả súng bằng các loại súng khác nhau vào đám đông người tham gia lễ diễu hành đường phố, sau đó nhanh chân tẩu thoát.


Một nạn nhân được cấp cứu tại hiện trường

Người phát ngôn Sở Cảnh sát thành phố New Orleans, bà Remi Braden cho biết các nạn nhân đều là những người tham gia lễ diễu hành đường phố nhân Ngày của mẹ, trong đó có một bé gái 10 tuổi. Không có người thiệt mạng trong vụ xả súng, song ít nhất 3-4 nạn nhân đã phải nhập viện để phẫu thuật.

Tham gia lễ diễu hành này ước tính có 300-400 người và tại hiện trường vụ việc có khoảng 200 người.

Abdul Aziz, một phóng viên ảnh 33 tuổi cho biết anh này đứng ngay cạnh một trong số những nghi phạm khi hắn rút súng và bắn bừa bãi vào đám đông. Aziz nói: “Khi chúng tôi đang chuyển hướng từ đường lớn sang đường phố nhỏ thì bất ngờ tiếng súng vang lên. Tôi đã đứng ngay sát một nghi phạm. Tôi đã nhìn thấy lửa đầu nòng của khẩu súng nhưng rất tiếc không kịp thấy kẻ xả súng”.

Theo Aziz, vụ xả súng xảy ra tại giao lộ giữa đường Frenchman và đường Villere Bắc của thành phố New Orleans. Trong khi đó, cảnh sát cho biết chưa có bất kỳ người nào bị bắt giữ sau vụ này và họ đang khẩn trương điều tra thủ phạm cũng như động cơ gây án.


Một trong những bức ảnh hiện trường
 do Aziz cung cấp cho CNN

Vụ việc này một lần nữa dấy lên những quan ngại về tình trạng sở hữu và sử dụng súng đạn tràn lan trong dân Mỹ hiện này. Với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trên thị trường, Mỹ là một trong những quốc gia sử dựng vũ khí nhiều nhất trên thế giới.

Kết quả điều tra mới đây của Trung tâm nghiên đối với hơn 1.500 vị thành niên cho biết chỉ có 24% trong số những người được hỏi cho biết họ sở hữu một khẩu súng và 48% trong số đó cho rằng họ chủ yếu trang bị vũ khí để tự vệ.

Có tới 32% những người sử hữu súng cho rằng họ sử dụng để thỏa mãn thú vui săn bắn. Kết quả khảo sát này đã đi ngược lại so với kết quả khảo sát tại thời điểm năm 1999 khi mà 49% số người được hỏi cho rằng họ chỉ sở hữu 1 khẩu súng để đi săn trong khi 26% cho rằng họ trang bị súng là để tự vệ.

Theo ĐVO

Tin tức mới nhất