Xóa sổ 'động nhện' 999

Mỗi khi có khách tìm đến vui vẻ, ông chủ 33 tuổi hoặc nhân viên sẽ điều gái lên phòng phục vụ. Nhà nghỉ 999 luôn thường trực 2 “đào” ăn ở tại chỗ để chờ khách.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 tháng Võ Ngọc Thạch (33 tuổi, ở TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi Chứa mại dâm. Thạch là chủ nhà nghỉ 999, nơi bị nhà chức trách phát hiện chứa gái bán dâm.

Theo cảnh sát, mỗi khi khách đến đây tìm của lạ, người đàn ông 33 tuổi hoặc nhân viên lễ tân sẽ điều gái lên phòng nhà nghỉ phục vụ.

Tối 2/4, biết tụ điểm này có gái, hai thanh niên 25 và 26 tuổi, cùng trú ở huyện Bắc Trà My cùng đến “mây mưa”.

Họ yêu cầu nhân viên lễ tân Thái Ngọc Tâm (20 tuổi, quê Quảng Nam), bố trí hai gái bán dâm mua vui với giá 250.000 đồng một lượt.

Đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ 999 bị bắt quả tang.
Đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ 999 bị bắt quả tang.

Sau khi nhận tiền của khách, nhân viên này điện cho hai "đào" cùng 22 tuổi, người địa phương tới khách sạn.

Khi 2 cặp nam nữ đang vui vẻ thì tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Nam), ập vào bắt quả tang.

Theo cảnh sát, nhà nghỉ 999 kinh doanh dịch vụ lưu trú do Thạch làm chủ. Từ tháng 6/2014 đến nay, người đàn ông 33 tuổi thuê Tâm làm quản lý, kiêm lễ tân.

Gái bán dâm hưởng lương 20 triệu đồng/tháng

Thạch đưa 2 gái bán dâm về nhà nghỉ lưu trú, phục vụ bán dâm cho khách theo yêu cầu của anh ta và thỏa thuận trả lương 20 triệu đồng/người/tháng.

Đầu năm 2015, do quen biết nên Thạch gọi 2 gái bán dâm về nhà nghỉ này lưu trú, phục vụ khách theo yêu cầu. Nam nhân viên quản lý thỏa thuận trả lương các nữ nhân viên 20 triệu đồng một người, một tháng.

Cùng với ông chủ, Tâm đang bị hành vi Chứa mại dâm.

Theo Công an Đà Nẵng

Tin tức mới nhất