Xử nghiêm bác sĩ Trung Quốc phá thai làm thủng tử cung

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị các thông tin phải được Sở Y tế TP HCM gửi báo cáo nhanh về Cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày 27/4.

Sáng 17/4, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã gửi công văn cho Sở Y tế TP HCM đề cập đến nội dung phản ánh trên báo chí về việc phá thai trái quy định, gây tai biến nghiêm trọng cho bà M.T.M., do bác sĩ Liang Xing Fang (người Trung Quốc) trực tiếp thực hiện tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế (số 221 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

Qua đó, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục Trưởng Cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương xác minh thông tin trên bài báo.

Đồng thời, Sở Y tế phải khẩn trương xem xét nguyên nhân gây tai biến, nghiêm túc chấn chỉnh việc hành nghề khám chữa bệnh của các phòng khám, đặc biệt là các bác sĩ nước ngoài thực hiện khám chữa bệnh trên địa bàn TP, xử lý nghiêm cá nhân và tập thể theo đúng quy định hiện hành (nếu có vi phạm).

Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị các thông tin phải được Sở Y tế TP HCM gửi báo cáo nhanh về Cục quản lý khám chữa bệnh trước ngày 27/4.

Trước đó, ngày 10/4, bà M.T.M. (48 tuổi, ngụ tại Bình Dương) vì lý do đã lớn tuổi nên tới bỏ thai 16 tuần tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Phòng khám nơi thực hiện phá thai cho bà M..
Phòng khám nơi thực hiện phá thai cho bà M..

Bà M. được bác sĩ Liang Xing Fang khám thông qua phiên dịch viên và bác sĩ này đã trực tiếp thực hiện phá thai.

Dù đã uống thuốc phá thai, thậm chí sử dụng dụng cụ nạo hút nhưng vẫn không lấy được thai nhi ra. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, phòng khám đã chủ động gọi taxi đưa bà M. đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, các bác sĩ xác định tử cung của bệnh nhân M. thủng một lỗ lớn tới mức đầu thai nhi lọt qua, chui vào ổ bụng làm thủng ruột non, phân tràn hết vào ổ bụng.

Để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ phải cắt bỏ tử cung và một phần ruột non, mở hậu môn tạm thời.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, PGĐ Bệnh viện Từ Dũ nhận định tình trạng bệnh nhân khá phức tạp, cần theo dõi sát. Bởi với một trường hợp cắt bỏ tử cung thông thường phải nằm viện khoảng 1 tuần, tuy nhiên bà M. còn bị phẫu thuật cắt đi phần ruột nên bệnh viện phải phối hợp hội chẩn với chuyên khoa ngoại để đưa ra hướng chăm sóc, điều trị tốt nhất.

Trong sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cũng đang hẹn gặp xử lý, yêu cầu đại diện Phòng khám Đa khoa Quốc tế xuất trình chứng chỉ hành nghề, bằng cấp của các bác sĩ và các giấy tờ liên quan theo quy định.

Hiện, bác sĩ Liang Xing Fang đang bị phòng khám tạm thời đình chỉ công tác.

Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất