Xác minh vụ phó giám đốc sở tư pháp bẻ hoa anh đào

Trong khi lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tư pháp xác minh việc cán bộ bẻ hoa anh đào ở Đà Lạt thì UBND TP Đà Lạt cũng làm việc với các cá nhân liên quan.



Sáng 6/3, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp xác minh thông tin bà Phạm Thị Minh Hiếu bẻ hoa mai anh đào tại hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt). Ông Hòa yêu cầu người đứng đầu Sở Tư pháp xác minh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết qua mạng xã hội và báo chí, đơn vị nắm được thông tin phản ánh bà Hiếu bẻ hoa anh đào khi đi du lịch.

"Sự việc được người dân quan tâm nên sắp tới đơn vị sẽ liên hệ với Sở Tư pháp Bình Thuận để nắm thêm thông tin và đưa ra hướng xử lý", ông Phúc nói.

Xac minh vu pho giam doc so tu phap be hoa anh dao hinh anh 1

Bà Hiếu cầm nhánh hoa anh đào khi được tài xế "đưa". Ảnh: Facebook N.A.T.

Còn theo bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, thì hành động bẻ hoa là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, thẩm quyền kiểm tra, xử lý thuộc UBND TP Đà Lạt.

"Sở là đơn vị quản lý văn hóa, trong một số trường hợp sẽ kiến nghị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt", bà Nguyên nói.

Trước đó, tài khoản Facebook N.A.T đăng thông tin vào chiều 4/3, anh cùng bạn đang chụp ảnh hoa anh đào tại khu vực hồ Tuyền Lâm thì có một nhóm du khách đi ôtô 7 chỗ mang biển số Bình Thuận đang tham quan.

Anh T. nghe những người này nói với nhau về việc bẻ hoa anh đào nên lên tiếng nhắc nhở rồi đi. Lát sau, anh thấy người phụ nữ mặc đồ sang trọng trong nhóm này cầm trên tay nhành hoa anh đào.

Bức xúc, anh T. cùng bạn truy vấn tại sao lại tự tiện bẻ hoa thì bị người này phản ứng. Sau khi thông tin vụ việc được anh T. đăng lên Facebook cá nhân, nhiều người đã bày tỏ thái độ rất gay gắt đối với hành động của bà Hiếu.

Sau khi báo chí phản ánh, bà Hiếu phân trần mình chỉ là người cầm nhành hoa anh đào để chụp ảnh. Nữ Phó giám đốc Sở khẳng định, sau khi kết thúc chuyến công tác tại Đà Lạt, cả đoàn ghé hồ Tuyền Lâm để chụp ảnh hoa anh đào. Lúc này, bà thấy có một nhành hoa sắp gãy, sà xuống mặt đất và người tài xế đã bẻ lấy rồi đưa mình.

"Tôi có lỗi là người cán bộ nhưng không ý thức được hành động của mình. Tôi đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo”, bà Hiếu giải thích.

Theo Zing


du khách bẻ hoa anh đào hoa anh đào đà lạt tin hot tin tức niềm tin

Tin tức mới nhất