Xuất hiện mưa đá to bằng cổ tay ngay đầu xuân tại Lào Cai

Mặc dù đầu xuân nhưng tại xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, Lào Cai xuất hiện mưa đá, có hạt to bằng cổ tay.

Sáng 4/3, anh Nguyễn Minh Hoàng, trú tại thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 21h30 tối ngày 3/3, trên địa bàn thôn Phố Cũ đã bất ngờ xuất hiện mưa và mưa đá.

Xuất hiện mưa đá to bằng cổ tay ngay đầu xuân tại Lào Cai-1
Số mưa đá được người dân thu lượm lại.

Xuất hiện mưa đá to bằng cổ tay ngay đầu xuân tại Lào Cai-2
Trận mưa đá kéo dài 1 tiếng và thành nhiều đợt.

Xuất hiện mưa đá to bằng cổ tay ngay đầu xuân tại Lào Cai-3
Nhiều viên đá to bằng cổ tay.

Xuất hiện mưa đá to bằng cổ tay ngay đầu xuân tại Lào Cai-4
Người dân phải mang chăn ra che chắn ô tô.

Theo anh Hoàng, vào thời điểm trên, anh đang trong nhà thì trời đổ mưa. Sau đó, xuất hiện tình trạng mưa đá. Do nhà anh lợp bằng mái tôn nên nghe tiếng mưa đá rơi vào mái tôn rất rõ.

Theo anh Hoàng, ở khu vực nhà anh, viên đá to nhất bằng ngón tay cái nhưng một số người ở khu vực chợ nhặt được viên đá to bằng ngón chân cái hay bằng cổ tay. Từ khoảng thời gian từ 21h30 đến 22h30 khu vực nhà anh Hoàng đã xảy ra vài đợt mưa đá, mỗi đợt khoảng vài phút.

Liên quan đến hiện tượng mưa đá đầu xuân, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá ở xã Si Ma Cai không có gì bất thường. Đây là hiện tượng bình thường của thời tiết. Có những năm, vào cuối tháng 1 đã có mưa đá ở Lào Cai.

Theo Sao Star


mưa đá

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao