Xuýt xoa với nhà mái lá tường gạch mộc đẹp lạ giữa Sài Gòn

Ngôi nhà được tạp chí ArchDaily đăng tải và dành nhiều lời khen cho kiến trúc độc đáo và thông minh.


Ngôi nhà nhỏ nằm trên một mảnh đất rộng khoảng 200m2 tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.


Gia chủ là một cặp vợ chồng kiến trúc sư nên cũng không khó hiểu khi nó có diện mạo đẹp đến vậy.


Ý tưởng thiết kế ban đầu là một ngôi nhà có tầng dưới thoáng rộng cho trẻ con nô đùa, bao quanh là vườn tược xanh mát, tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư.


Ngôi nhà ra đời với thiết kế “từa tựa” nhà sàn, được bao quanh bởi một hàng rào cao 3m để đảm bảo an ninh.


Nhà được lợp mái lá, tường xây gạch mộc, tạo cảm giác yên bình, gần gũi.


Toàn bộ không gian dưới “gầm” nhà với 3 mặt mở thoáng đãng được sử dụng làm phòng bếp và phòng ăn.


Một mặt tầng 1 hướng ra bể bơi nhỏ, hai mặt mở còn lại nhìn ra sân và khu vườn xanh mướt mắt.


Ngôi nhà hướng đông nam và có tường rào cao nên ít bị ảnh hưởng bởi mưa gió, gia chủ cũng không phải quá lo lắng cho nội thất ở tầng 1.


Nội thất sử dụng chủ yếu là chất liệu gỗ mộc, với thiết kế đơn giản, tinh tế. Căn bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi, bàn ăn lớn, đủ chỗ cho một bữa tiệc 10 người.


Bể bơi nhỏ cạnh nhà.


Hệ thống mành tre buông tránh nắng.
 

 


du lịch khám phá kiến trúc

Tin tức mới nhất