Yên Bái: Bác sĩ bị đánh rách đầu, khâu 20 mũi

Vừa rời phòng mổ, 2 bác sĩ BV Sản nhi Yên Bái bị một nhóm người xông vào đánh tới tấp, gây thương tích nặng ở vùng đầu.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, GĐ Sở Y tế Yên Bái cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 11h40 hôm qua. 2 bác sĩ bị hành hung là Phạm Hải Ninh, khoa Gây mê hồi sức và bác sĩ Hoàng Đức Trung, khoa Sản.

Khoảng 11h, Lê Hồng Nam (933 tuổi, TP Lào Cai) đưa vợ Quách Thị Phương Thảo (25 tuổi) vào BV Sản nhi Yên Bái, yêu cầu bác sĩ mổ lấy thai.

Yên Bái: Bác sĩ bị đánh rách đầu, khâu 20 mũi-1
Bệnh viện Sản nhi Yên Bái nơi xảy ra vụ việc

Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật, sản phụ được chuyển vào phòng mổ. Trong lúc bác sĩ thực hiện phẫu thuật, Lê Hồng Nam trèo lên cửa sổ để tìm cách quay phim, chụp ảnh.

Khi phát hiện, y tá yêu cầu anh Nam xuống nhưng người này quay lại chửi mắng và doạ “tý ra tao đập chết”. Nghe vậy, sản phụ Thảo trấn an rằng chồng mình chỉ doạ chứ không dám làm gì.

Sau mổ, 2 bác sĩ Ninh và Trung vừa bước ra ngoài liền bị Lê Hồng Nam và nhiều đối tượng khác xông vào dùng đèn pin đánh liên tiếp vào đầu.

Trong đó, một bác sĩ bị đánh rách vết dài trên da đầu, phải khâu 20 mũi kèm theo vết thương ở mặt, đuôi mắt. Bác sĩ còn lại bị đánh bầm dập. Hiện cả 2 đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Yên Bái.

“Hiện cả 2 bác sĩ đã qua cơn nguy kịch. Sở Y tế đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc truy tìm đối tượng”, ông Tuyến thông tin.

Về sức khoẻ mẹ con sản phụ, sau mổ 2 mẹ con vẫn đang được ở phòng riêng và chăm sóc đặc biệt tại BV.
 

Theo Vietnamnet


Yên Bái tin tức hành hung

Tin tức mới nhất