‘Fast & Furious 8’ mở màn cao nhất lịch sử với hơn nửa tỷ USD

Thu 532,5 triệu USD sau ba ngày, phần tám “Fast and Furious” xô đổ kỷ lục của “Star Wars: The Force Awakens” để trở thành phim có mở màn cao nhất lịch sử phòng vé toàn cầu.



Được trình chiếu tại 4.310 rạp Bắc Mỹ từ 14/4, Fast & Furious 8 kết thúc ba ngày cuối tuần với ước tính 100,2 triệu USD. Tuy chiếm ngôi vương tại quê nhà một cách rất dễ dàng, nhưng phần tám của loạt phim tốc độ bị tụt tới 32% so với mở màn của tác phẩm tiền nhiệm Fast & Furious 7 (147,2 triệu USD hồi tháng 4/2015).

Trên thực tế, kết quả cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Fast & Furious 6 (97,4 triệu USD hồi mùa hè 2013). Do đó, tại riêng Bắc Mỹ, bom tấn mới nhiều khả năng cán đích với khoảng trên dưới 300 triệu USD, nhưng khó lòng có thể tái lập thành tích 353 triệu USD của phần bảy.


"Fast & Furious" tỏ ra giảm nhiệt tại Bắc Mỹ, nhưng lại thắng đậm và lập kỷ lục với các thị trường quốc tế. Ảnh: Universal.


Tuy tỏ ra đuối sức so với phần trước tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, nhưng siêu phẩm tốc độ lại giành chiến thắng giòn giã bên ngoài nước Mỹ. Có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 14/4, Fast and Furious 8 đứng đầu phòng vé tại tất cả nơi mà nó có mặt, qua đó thu ước tính 432,3 triệu USD từ các thị trường quốc tế.

Theo thống kê của Deadline, bom tấn của hãng Universal đã trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé của 17 thị trường, bao gồm Argentina, Trung Quốc, Colombia, Ai Cập, Indonesia, Israel, Lebanon, Malaysia, Trung Đông, Pakistan, Panama, Peru, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Venezuela và Việt Nam.

Đáng chú ý, dẫn đầu doanh thu ngoại địa là Trung Quốc với 190 triệu USD. Tiếp sau đó là Mexico (17,8 triệu USD), Anh và Ireland (17 triệu USD), Nga (14,1 triệu USD), Đức (13,6 triệu USD), Brazil (12,8 triệu USD) và Pháp (10,5 triệu USD). Thị trường lớn duy nhất còn chưa trình chiếu tác phẩm là Nhật Bản (từ 28/4).

Như vậy, Fast & Furious 8 đã kết thúc ba ngày trình chiếu với 532,5 triệu USD toàn cầu, xô đổ kỷ lục 529 triệu USD mà Star Wars: The Force Awakens (2015) nắm giữ suốt hai năm qua.

Song, đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi bom tấn tốc độ khởi chiếu tại Mỹ và Trung Quốc cùng lúc, lợi thế mà không phải bộ phim nào cũng có được. Như trường hợp của phần bảy Chiến tranh giữa các vì sao, phim chiếu cách nhau tại hai nơi khoảng ba tuần lễ.

Hiện Fast and Furious 8 nắm lợi thế rất lớn khi có hai tuần trống trải, không đụng phải bom tấn nào cho tới 28/4, tức thời điểm Guardians of the Galaxy Vol. 2 khởi chiếu tại khu vực châu Á. Do đó, phim cũng sẽ sớm cán mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Phản ứng của khán giả dành cho cuộc phiêu lưu mới nhất của băng đảng nhà Dominic Toretto là rất tốt, thể hiện của điểm A theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score. Nhưng giới phê bình thì tỏ ra khó tính hơn khi trên Rotten Tomatoes, điểm của bộ phim hiện chỉ là 64%, kém một khoảng nhất định so với Fast & Furious 7 (điểm 79%).


Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 14/4 tới 16/4
(trong ngoặc là thứ hạng tuần trước)

1 (Mới). "Fast & Furious 8": 100,2 triệu USD
2 (1). "The Boss Baby": 15,5 triệu USD
3 (2). "Beauty and the Beast": 13,6 triêu USD
4 (3). "Smurfs: The Lost Village": 6,5 triệu USD
5 (4). "Going in Style": 6,35 triệu USD
6 (16)."Gifted": 3 triệu USD
7 (8). "Get Out": 2,92 triệu USD
8 (6). "Power Rangers": 2,85 triệu USD
9 (10). "The Case for Christ": 2,72 triệu USD
10 (5). "Ghost in the Shell": 2,4 triệu USD

 

Theo Zing


Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ Phim bom tấn The Fate of the Furious Fast & Furious 8

Tin tức mới nhất