Ba F0 sau khi khỏi bệnh trở thành 'shipper' bình oxy ở Sài Gòn

Sau khi khỏi bệnh, 3 chàng trai F0 “không chịu ngồi yên” mà tình nguyện đi vận chuyển bình oxy để giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19 khác.

Hoàng Trung Kha (sinh năm 2000) là sinh viên mắc kẹt tại thành phố 3 tháng nay. Kha đã từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh sau khi trải qua quãng thời gian tự điều trị. “Khi mà mình trở thành F0 thì có rất nhiều người giúp đỡ mình, trải qua quá trình tự điều trị ở nhà thì mình đã hoàn toàn âm tính rồi. Cho nên, mình muốn giúp đỡ tất cả những người F0”, Kha chia sẻ.

2sao.vn | Photobook

Nguyễn Minh Đức (sinh năm 2005) sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 14 ngày, đã xin được gia nhập đội tình nguyện viên, ôm bình oxy với mong muốn cứu được nhiều F0 khác. “Khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 thì rất khó thở, ho, đau trong người, bởi vậy khi mình chuyển bình oxy tới kịp thời thì cơn đau và cơn khó thở của họ sẽ giảm bớt đi”, Đức tâm sự.

2sao.vn | Photobook

Ngô Chí Trung (sinh năm 1994) cũng là một trong những tình nguyện viên của Quận đoàn Q.4, TP.HCM. Các chàng trai dù tuổi tác chênh lệch, nghề nghiệp khác nhau nhưng đều mong muốn được giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19 đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật.

2sao.vn | Photobook

Nhóm của Đức, Trung và Kha có nhiệm vụ trực điện thoại đường dây nóng, F0 nào đang cách ly tại nhà mà cần bình oxy là khẩn trương lên đường.

2sao.vn | Photobook

Trước khi đi, Đức cùng Kha check lại thông tin và tìm đường đi để đến nhà bệnh nhân một cách nhanh nhất.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Minh Đức ôm bình oxy, Hoàng Kha cầm lái, cả hai chạy thật nhanh đến nhà F0.

2sao.vn | Photobook

Do việc siết chặt chỉ thị 16, một số con đường đã rào chắn, hạn chế đi lại nên nhóm thường phải tìm đường đi vòng để đến nhà bệnh nhân.

2sao.vn | Photobook
2sao.vn | Photobook

Đã được hướng dẫn kỹ các thao tác từ trước, nên việc tháo lắp các bình không phải vấn đề khó khăn với các thành viên

2sao.vn | Photobook

Sau khi giao nhận, người nhà sẽ ký xác nhận đã nhận bình.

2sao.vn | Photobook

Trong ca trực, các thành viên thường mặc sẵn đồ bảo hộ, bình oxy và xe máy. Chỉ cần số hotline đổ chuông báo ca là mọi người sẵn sàng lên đường.

2sao.vn | Photobook

Để đảm bảo an toàn, mọi vật dụng liên quan đều được khử khuẩn trước và sau khi sử dụng.

2sao.vn | Photobook

Trước khi vào lại trung tâm tất cả người và phương tiện đều phải được khử khuẩn trước khi vào.

2sao.vn | Photobook

Các vỏ bình sẽ được luân chuyển điều tiết nạp bình liên tục để đảm bảo đủ nguồn cung cho các bệnh nhân.

2sao.vn | Photobook

Tranh thủ những giờ chờ cuộc gọi từ bệnh nhân, cả nhóm tranh thủ chuẩn bị những phần quà sẽ mang tặng bệnh nhân khi đến đổi bình oxy.

2sao.vn | Photobook

Ngoài ca trực, các thành viên hay rủ nhau rèn luyện thể lực. Tất cả đều “cắm trại” tại nhà văn hóa thiếu nhi Quận 4.

2sao.vn | Photobook
Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/chuyen-3-chang-trai-f0-sau-khi-khoi-benh-tro-thanh-shipper-van-chuyen-binh-oxy-cho-cac-benh-nhan-covid-19-o-sai-gon-161210109000115532.htm

COVID-19 shipper