Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Bắc Giang: 2 tài xế tiếp xúc F0, không khai báo y tế, ngang nhiên đi chúc Tết

Hai người này là anh Vũ Văn Toàn (30 tuổi) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi), cùng làm nghề lái xe, trú tại thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, ngày 20/2, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp F1 ở mức cao nhất với số tiền 20 triệu đồng/người vì không thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Hai người này là anh Vũ Văn Toàn (30 tuổi) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi), cả 2 cùng làm nghề lái xe, trú tại thôn Thanh Tân, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn.

Trước đó, vào tối 6/2, Toàn và Tuấn từng tới nhà bệnh nhân V.V.C (32 tuổi, trú thôn Khoa Bộ, xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Được biết, anh C. là nhân viên tại phòng kỹ thuật Công ty TNHH Kuroda Kagaku Việt Nam tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương được công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 18/2 vừa qua.

Từ ngày 7 đến 10/2, Tuấn và Toàn lái xe từ Hải Dương đi Quảng Bình giao hàng. Ngày 10/2 trở về nhà tại thôn Thanh Tân. 

Bắc Giang: 2 tài xế tiếp xúc F0, không khai báo y tế, ngang nhiên đi chúc Tết-1
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trở về từ vùng dịch ở Hải Dương nhưng cả 2 đều không khai báo y tế mà còn ngang nhiên đi chơi rất nhiều nơi, đến nhiều nhà chúc Tết.

Ngày 19/2, sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo huyện Lục Ngạn đã nhanh chóng truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với Tuấn và Toàn.

Qua rà soát, ban đầu xác định được 186 F2 tiếp xúc gần với Toàn và Tuấn nên nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, nếu bị nhiễm bệnh COVID-19, dịch bệnh có thể sẽ lây lan trên diện rộng, khó kiểm soát, hậu quả sẽ rất khó lường.

Hiện tại, 2 trường hợp F1 này đang được cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở Tân Yên, cả 2 đều bình thường, không ho, không sốt và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

HT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/2-tai-xe-tiep-xuc-f0-khong-khai-bao-y-te-van-di-chuc-tet-n-252419.html

SARS-CoV-2 COVID-19 Bắc Giang

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất