Bằng chứng Khá 'Bảnh' giao dịch đánh lô đề hàng chục triệu đồng với con bạc

Cơ quan điều tra thu giữ chứng cứ cho thấy Khá Bảnh giao dịch đánh lô đề với con bạc hàng chục triệu đồng.

Bằng chứng Khá Bảnh giao dịch đánh lô đề hàng chục triệu đồng với con bạc-1
Khá Bảnh tại cơ quan Công an.

Liên quan tới vụ án Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, SN 1993, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đánh bạc và tổ chức đánh bạc, ngày 9/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh cho biết, VKSND thị xã Từ Sơn đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối với Khá và 4 đối tượng khác.

Cụ thể gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), Ngô Lương An (SN 1985, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh).

Theo cơ quan tố tụng, qua điều tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ giấy tờ, tài liệu liên quan về hành vi đánh bạc của Khá, cụ thể:

Ngày 18/02/2019, Quý chuyển bảng cáp đánh lô, đề cho Khá với tổng số tiền 6.510.000 đồng;

Ngày 25/3/2019, An chuyển bảng cáp đánh lô đề cho Khá với tổng số tiền 11.755.000 đồng;

Ngày 26/3/2019, Hội chuyển bảng cáp đề cho Khá với tổng số tiền 5.560.000 đồng, trúng 15.200.000 đồng;

Ngày 1/4, Quang đã chuyển tin nhắn Zalo đánh lô với tổng số tiền 45.360.000 đồng cho Khá.

Bằng chứng Khá Bảnh giao dịch đánh lô đề hàng chục triệu đồng với con bạc-2
Một số tang vật cơ quan điều tra thu tại nhà Khá “Bảnh”.

Trước đó, ngày 1/4/2019, thực hiện Chuyên án KB2019, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã Từ Sơn, Công an huyện Tiên Du tổ chức thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Bá Khá cùng Quang, Hội, Quý và An.

Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề của Ngô Bá Khá và đồng bọn. Ngoài ra, tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát phát hiện Khá dương tính với ma túy.

Ngày 3/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã khởi tố bị can đối với Khá về tội: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; các đối tượng Quang, Hội, An, Quý bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo Dân Việt


Khá Bảnh

Tin tức mới nhất