Bệnh nhân 792 đến nhiều quán bar tại Đà Nẵng trước khi phát hiện Covid-19

Trong 2 ca bệnh mới tại Quảng Nam, bệnh nhân 792 trước khi phát hiện nhiễm Covid-19 đã đến làm việc tại nhiều quán bar, tiếp xúc rất nhiều người.

Theo Vietnamnet đưa tin, 18h ngày 8/8, Bộ Y tế công bố thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca tại tỉnh Quảng Nam. Trong đó, cả 2 ca đều có dịch tễ di chuyển phức tạp, đặc biệt là bệnh nhân 792.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhanh chóng điều tra dịch tễ của 2 ca bệnh này để khoanh vùng các trường hợp F1, F2, F3 để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, hạn chế sự lây lan rộng trong cộng đồng. Cụ thể:

Bệnh nhân 792 (25 tuổi, giời tính nam nam, đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, TP Hội An). Bệnh nhân là nhân viên quán bar.

Từ 17 đến 25/7, hằng ngày bệnh nhân vào thăm bố tại phòng 616 Khoa Nội thận - Nội tiết BV Đa khoa Đà Nẵng.

19h ngày 17/7, bệnh nhân ghé 3 quán bar ở Đà Nẵng bao gồm: quán bar Hair of the Dog (số 6 Trần Quốc Toản), 21h đến làm việc tại quán bar Nuna Louge (số 100 Yên Bái) và thỉnh thoảng có qua lại quán bar Kyoto Louge (số 202 Bạch Đằng).

Từ tối 19 đến trưa 20/7, bệnh nhân nghỉ ngơi và gặp mặt bạn bè tại Premier Village Đà Nẵng Resort.

Ngày 26/7, bệnh nhân về nhà tại đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô.

Từ 21h ngày 27 đến 0h ngày 28/7, bệnh nhân tiếp tục di chuyển đến quán bar Hair of the Dog (phường Cửa Đại, TP Hội An), rồi về nhà.

Trong khoảng thời gian này, có gần 20 người ở Đà Nẵng và Hội An tiếp xúc trực tiếp với BN.

Từ ngày 28/7 đến 7/8, bệnh nhân ở nhà, ít tiếp xúc, có đi siêu thị Vinmart 2 ngày 1 lần (số 60 Hùng Vương, TP Hội An).

Ngày 5/8, bệnh nhân có đến khu cách ly trường CĐ Điện Lực Miền Trung để gửi đồ cho bảo vệ chuyển cho người thân. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại trạm Y tế Cẩm Phô và cách ly tại nhà.

Ngày 8/8, khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam.

Hiện bệnh nhân không sốt, khứu giác bị giảm.

Bệnh nhân 792 đến nhiều quán bar tại Đà Nẵng trước khi phát hiện Covid-19-1

Bệnh nhân 796 ( 56 tuổi , nam, trú tổ 1, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).

Từ 8h- 10h30 ngày 14/7, bệnh nhân cùng 2 người con trai đến khám bệnh tại Phòng khám, sau đó lên tầng 6 Khoa Thận - Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, rồi bệnh nhân cùng 2 con trở về nhà.

Từ ngày 15 đến 20/7, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình, hàng xóm và người mua hàng hóa (nhà bệnh nhân có bán tạp hóa).

Vào 8h ngày 21/7, bệnh nhân cùng con trai nhập viện điều trị tại phòng 603 Khoa Thận - Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Từ ngày 21 đến 22/7, bệnh nhân  ở tại bệnh phòng bệnh của con trai chỉ tiếp xúc với người nhà va những người cùng phòng.

Đến 10h ngày 23/7, con trai bệnh nhân xuất viện và được bệnh nhân đưa về nhà bằng xe máy (khoảng thời gian này con trai bệnh nhân có tiếp xúc với BN 428).

Từ ngày 23/7 đến 4/8, bệnh nhân  ở tại nhà và không đi đâu. Trong khoảng thời gian này có ông N. Ng (Lương y) thường xuyên đến nhà chữa trị chữa bệnh bệnh nhân.

Ngày 26/7, con trai người nhà đi khai báo y tế và được cho cách ly tại nhà.

Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 8/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với Covid-19 và được chuyển đi cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát thêm những trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân và phun khử trùng những nơi 2 bệnh nhân đã đến.

Đặc biệt, tại các quán bar mà bệnh nhân 792 từng đến và làm việc sẽ khó khoanh vùng nên những ai đã đến các quán bar ở trên thì nhanh chóng liên hệ khai báo cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hiếu Thảo (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/benh-nhan-792-truoc-khi-phat-hien-covid19-den-nhieu-quan-bar-tai-da-nang-n-231739.html

SARS-CoV-2 COVID-19

Tin tức mới nhất