Chủ quán phở thiệt mạng vì mang nhầm nước chấm cho khách

Chủ quán phở ở Bình Thuận thiệt mạng do mâu thuẫn trong việc mang nhầm nước chấm cho thực khách.

Chiều 25/2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y và tiến hành truy xét nghi phạm gây nên cái chết của ông Lâm Minh Sỹ (57 tuổi), chủ quán phở tại thôn Phú Sung, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Chủ quán phở thiệt mạng vì mang nhầm nước chấm cho khách-1
 Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 23/2, một thanh niên có tên là Hiếu, trú tại Đồng Nai (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) vào quán phở của ông Sỹ ăn phở đêm. Vì cho rằng mình gọi nước mắm để chấm nhưng chủ quán lại đem ra nước tương, nên giữa Hiếu và ông Sỹ đã xảy ra cự cãi.

Sau đó, ông Sỹ đã dùng dao chém Hiếu, khiến thanh niên này bỏ chạy. Một lúc sau Hiếu đi cùng 2 thanh niên khác quay trở lại quán, dùng dao tấn công ông Sỹ khiến ông trọng thương.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến sáng ngày 25/2, ông Sỹ tử vong.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/chu-quan-pho-thiet-mang-vi-mang-nham-nuoc-cham-cho-khach-715537.html

Giết Người

Tin tức mới nhất