Cô gái bị xanh da vì sử dụng mỹ phẩm hết hạn

Sử dụng mỹ phẩm hết hạn có thể gây hại cho da. Tuy nhiên, điều này không phải ai cũng để ý.

Các bức ảnh chụp Jenni Coleman hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thực tế, cô khiến mọi người ấn tượng khi từng sở hữu làn da xanh kỳ lạ.

Thậm chí, chính chủ cũng đùa rằng nhìn vào bản thân trong gương, cô nghĩ mình là phù thuỷ.

Làn da xanh là tác hại của việc sử dụng mỹ phẩm hết hạn. Cụ thể, Jenni Coleman đã thoa dầu làm nâu da. Sau khi bôi xong, cô ngồi thư giãn và tận hưởng một ly rượu vang. Dần dần, bà mẹ hai con nhận thấy những mảng màu xanh xuất hiện trên người.

Cô gái bị xanh da vì sử dụng mỹ phẩm hết hạn-1Cô gái bị xanh da vì sử dụng mỹ phẩm hết hạn-2
Làn da của Jenni thành màu xanh khi cô phát hiện bản thân đã sử dụng dầu làm nâu da quá hạn sử dụng. Ảnh: The Sun.

Đến sáng hôm sau, cô ngạc nhiên khi nhìn bản thân trong gương. Toàn bộ cơ thể được phủ kín bằng những lớp da màu xanh.

Jenni cho biết: "Tôi đã suýt bật khóc khi nhìn thấy bản thân vào buổi sáng hôm đó".

Tuy không chắc chắn điều gì đã khiến tình trạng này diễn ra, Jenni nhận thấy cô đã sử dụng lọ dầu làm nâu da hết hạn sử dụng. Nhiều ngày sau đó, Jenni nhốt mình trong nhà và liên tục tắm để lớp màu xanh biến mất.

Thực tế, các mỹ phẩm trang điểm và chăm sóc da đều có hạn sử dụng. Nó thường là 1-3 năm. Bên cạnh đó, trên bao bì sản phẩm cũng hay có những ký hiệu thời điểm hết hạn tính từ lúc mở nắp.

Cô gái bị xanh da vì sử dụng mỹ phẩm hết hạn-3Cô gái bị xanh da vì sử dụng mỹ phẩm hết hạn-4
Trên bao bì luôn có các ký hiệu về hạn sử dụng của sản phẩm. Ảnh: Medium, Pinterest.

Tuy không có thay đổi rõ rệt về màu và mùi, các thành phần bên trong mỹ phẩm sẽ có dấu hiệu bị phân huỷ và hình thành vi khuẩn.

Nếu vẫn tiếp tục sử dụng, bạn có thể bị dị ứng da, gây mẩn ngứa. Đặc biệt, những đồ như bút kẻ mắt, mascara có thể gây nhiễm trùng mắt nếu đã hết hạn. Sử dụng son hết hạn cũng có thể gây sưng môi.

Thậm chí, những độc tố trong mỹ phẩm quá hạn sử dụng có thể thẩm thấu rồi dần dần sẽ gây ung thư da.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/co-gai-bi-xanh-da-vi-su-dung-my-pham-het-han-post1066730.html

Làm đẹp da

Tin tức mới nhất