Cô gái thành 'chúa tể của những chiếc nhẫn' khi lấy trộm 2.380 cái

Tiệm vàng lớn nhất ở Bình Phước vừa phát hiện nữ nhân viên của cửa hàng đã lấy trộm 2.380 chiếc nhẫn sau hơn 1 năm làm việc.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TP.Đồng Xoài) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cô gái thành chúa tể của những chiếc nhẫn khi lấy trộm 2.380 cái-1
Nữ nhân viên mô tả lại nơi lấy trộm 2.380 nhẫn vàng

Theo Thanh Niên đưa tin, vào sáng cùng ngày, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 (P.Tân Bình, TP.Đồng Xoài) trình báo với công an về nghi vấn nữ nhân viên Lương Thị Nhung lấy trộm số lượng lớn vàng tại tiệm.

Ngay sau đó, Công an P.Tân Bình đã mời Lương Thị Nhung về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nhung khai nhận việc mình đã nhiều lần lấy trộm vàng tại cửa tiệm, tuồn ra bên ngoài.

Bước đầu Nhung khai, từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9/2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý. Mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc, tổng cộng đến nay là 2.380 chiếc nhẫn vàng 18k.

Cô gái thành chúa tể của những chiếc nhẫn khi lấy trộm 2.380 cái-2
Nhung trộm nhẫn xong mang ra ngoài nhờ người bán hoặc cầm cố

Báo Tuổi Trẻ cho biết, khi lấy trộm xong Nhung mang ra ngoài nhờ người bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng trên địa bàn TP.Đồng Xoài, cùng hệ thống vàng Kim Hương như: tiệm vàng Kim Hương 2, Kim Hương 3, Kim Hương 5, Kim Hương 6… Sau đó đưa tiền cho chồng nắm giữ. 

Hiện vụ việc nữ nhân viên tiệm vàng trộm 2.380 nhẫn vàng đang được Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/co-gai-thanh-chua-te-cua-nhung-chiec-nhan-khi-lay-trom-2380-cai-n-277678.html

trộm cắp tài sản tiệm vàng

Tin tức mới nhất