Cô gái trẻ suýt chết thảm vì hồn nhiên tạo dáng bên bờ biển

Nữ du khách đưa tay tạo dáng chụp ảnh, không quan tâm mình đang đứng trong vòng nguy hiểm.

Mới đây, tại bờ biển Nusa Lembongan, phía đông nam đảo Bali, Indonesia đã xảy ra tình huống đáng sợ. Một cô gái trẻ xinh đẹp do quá mải mê tạo dáng trên vách đá cạnh bờ biển đã bị một con sóng khổng lồ cao đến 4m tấn công.

Theo thông tin đăng tải, cô gái trẻ là khách du lịch. Diện một chiếc váy hồng nhạt, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, cô gái trẻ bước sát về mép vách đá gần bờ biển và chụp ảnh.

Có thể thấy, trước khi sự việc xảy ra, cô vẫn rất vô tư. Dù được nhiều người cảnh báo không nên đứng quá sát vách đá nhưng nữ du khách vẫn bỏ ngoài tai những điều đó. Nữ chính đưa tay tạo dáng chụp ảnh, không quan tâm mình đang đứng trong vòng nguy hiểm.

Đúng lúc cô đang mỉm cười nhìn thẳng vào máy ảnh, một con sóng 2 tầng cao tới 4m ập vào bờ, cuốn phăng cô chỉ trong tích tắc. Cảnh tượng kinh dị xảy ra quá đột ngột khiến mọi người "đứng hình" vì sợ hãi, mãi lúc sau mới hoàn hồn kêu cứu và tìm kiếm cô gái.

May mắn thay, cô được tìm thấy ngay sau đó, cơ thể không bị chấn thương nặng, chỉ bị bầm tím nhiều nơi. Nhưng vì quá sợ hãi, mặt mũi cô tái nhợt, không nói được câu nào, cả người run lẩy bẩy.

Được biết, những con sóng lớn cao hơn 4m thường ập vào bờ biển Nusa Lembongan nhưng không có bất cứ biển báo nào cảnh báo khách du lịch.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền đang ra sức kêu gọi khách du lịch không nên đến quá gần mép vách đá để chụp ảnh, tránh những tai nạn tương tự.

Theo Dân Việt


chụp ảnh du khách Du lịch

Tin tức mới nhất