Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm

Có thể họ nấu ăn cũng tạm ổn đấy, nhưng riêng khoản bày biện lại chỉ xứng đáng nhận về điểm 1 mà thôi.

Trên đời quả nhiên tồn tại lắm kiểu người. Có những người hễ vào bếp là nấu ăn "toang" như cơm cháy, cháo khét,... thậm chí sáng tạo ra những món khiến người ta phải tự hỏi "Đây là cái gì?".

Lại có những người sinh ra với hệ gen của master-chef, nấu gì cũng ngon. Còn có một loại người nấu ăn cũng tạm ổn đấy, nhưng khoản bày biện lại chỉ xứng đáng điểm 1.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-1
Thì vẫn là bộ xương với quả trứng, có gì sai đâu chỉ xấu thôi mà.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-2
Thôi thì đừng trang trí có khi lại hấp dẫn.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-3
 Không cần mình đẹp, chỉ cần người khác xấu.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-4
 Bánh gấu hay bánh gì?

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-5
Ừ thì vẫn là rồng và phượng nhưng chúng đang đậu chứ chưa bay.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-6
Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-7
Xấu nhưng kết cấu nó hài hoà.

Kiểu người chưa biết nấu ăn ngon hay dở nhưng khoản trình bày chỉ đáng 1 điểm-8
Với em, ngoại hình không quan trọng.

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/co-loai-nguoi-nau-an-khong-toi-nhung-trinh-bay-chi-dang-diem-1-n-247768.html

món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất