Dàn sao 'Mã Vĩnh Trinh' 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng 'ăn vụng'

Sau 21 năm trôi qua, bộ phim truyền hình kinh điển "Mã Vĩnh Trinh" vẫn được nhiều người nhớ đến. Cuộc đời của mỗi diễn viên cũng dần thay đổi theo thời gian.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-1
Dàn diễn viên trong bộ phim truyền hình kinh điển "Mã Vĩnh Trinh".

Hà Gia Kính - Mã Vĩnh Trinh: Cơ ngơi hàng trăm tỷ và cuộc sống cô độc phải chọn sẵn viện dưỡng lão

Trước khi đến với Mã Vĩnh Trinh, Hà Gia Kính đã "nổi như cồn" với vai diễn Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên 1993. Đến năm 1998, Hà Gia Kính tiếp tục vào vai anh hùng hào hiệp trong Mã Vĩnh Trinh.

Mã Vĩnh Trinh là chàng trai chăn ngựa có võ nghệ cao cường, vì có chuyện rắc rối ở quê nhà lên Thượng Hải lập nghiệp bằng nghề phu xe kéo, dần lập thành bang hội giúp người nghèo, đối lập với với các bang hội khác nên luôn bị đuổi cùng giết tận.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-2

Tuy nhiên, dù Mã Vĩnh Trinh thuộc hàng phim truyền hình kinh điển thời điểm ấy nhưng vẫn không thể bằng tượng đài Triển Chiêu mà Hà Gia Kính gây dựng trước đó. Sau một vài vai diễn không thành công, tài tử họ Hà rút khỏi làng giải trí và chuyển sang kinh doanh, để lại nhiều tiếc nuối cho các khán giả hâm mộ anh.

Sau khi rút lui khỏi showbiz, tài tử 59 tuổi đến nay vẫn thi thoảng xuất hiện trước công chúng. Vẻ trẻ trung của Hà Gia Kính khiến nhiều người phải bất ngờ. Tuy điển trai và có cơ ngơi giàu có, chàng "Mã Vĩnh Trinh" vẫn sống độc thân không vợ không con cái. Thời gian của Hà Gia Kính chủ yếu dành cho công việc, chăm sóc quản lý nhà máy cung cấp thực phẩm sạch do anh sáng lập.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-3
Các vai diễn khác của Hà Gia Kính vẫn không thể sánh được với nhân vật Triển Chiêu.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-4
Hà Gia Kính trẻ trung, phong độ như thanh niên dù đã 59.

Tài tử cho biết đã sớm lựa chọn nhà máy chính là viện dưỡng lão lúc về già và cũng là cậu con trai quý tử của mình. "Tôi không buồn với cuộc sống độc thân không con cái", anh khẳng định. Hà Gia Kính chưa bao giờ tiết lộ lý do chọn cuộc sống không kết hôn nhưng nhiều người suy đoán căn nguyên là từ lời hứa với tình cũ Kim Tố Mai.

30 năm trước, Hà Gia Kính và Kim Tố Mai quen biết rồi yêu nhau sau khi đóng phim truyền hình Yêu. Hai người trải qua nhiều lần tan hợp rồi sau cùng trở thành bạn tốt của nhau và cũng thề nguyện nếu tới năm 60 tuổi vẫn không kết hôn thì sẽ cùng nhau chung sống.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-5

Tới năm 2012, Hà Gia Kính vẫn khẳng định lời hẹn ước năm xưa vẫn còn hiệu lực. Năm nay Hà Gia Kính đã 59 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn. Dù không biết anh và Kim Tố Mai có cùng hưởng tuổi già bên nhau không nhưng lời hẹn ước của họ vẫn là câu chuyện đẹp và cảm động.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-6
Hà Gia Kính và Kim Tố Mai trong bức ảnh chung mới chụp gần đây.

Du Tiểu Phàm - Liễu Cúc Trì: Ngọc nữ 9 năm mang tiếng chồng "ăn vụng"

Là một trong những "ngọc nữ" của Quỳnh Dao, Du Tiểu Phàm từng được nhận xét: "Có nét đẹp đặc biệt, mắt không quá to nhưng sáng long lanh và nhiều cảm xúc, miệng nhỏ chúm xím, đậm nét hương xưa…".

Năm 1998, Du Tiểu Phàm đảm nhận vai diễn Liễu Cúc Trì cùng mối tình ngang trái với Mã Vĩnh Trinh. Cô đào hát Cúc Trì luôn là món đồ chơi trong tay bọn xã hội đen, quân phiệt. Cuối cùng dù đến được với Mã Vĩnh Trinh nhưng cả cô và anh lại gặp kết thúc bi thảm.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-7

Ở thời điểm đó, dù là người trong mộng của rất nhiều chàng trai, nhưng Du Tiểu Phàm lại không có đường tình duyên thuận lợi.

Năm 1991, khi hợp tác cùng Ông Gia Minh trong Ải vọng phu, Du Tiểu Phàm đã phải lòng bạn diễn điển trai. Chuyện tình cảm của 2 người đến cũng rất nhanh chóng và đơn giản, chẳng mấy chốc đã công khai. Cặp đôi được coi là "tiên đồng ngọc nữ" cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-8
Du Tiểu Phàm và Ông Gia Minh trong phim Ải vọng phu.

Năm 2001, Du Tiểu Phàm và Ông Gia Minh kết hôn sau 10 năm hẹn hò bằng một hôn lễ hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Sau đám cưới, Du Tiểu Phàm rút lui khỏi làng giải trí, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Trở thành vợ, Du Tiểu Phàm nhanh chóng sinh cho chồng sinh một trai một gái, tạo thành gia đình hoàn hảo. Năm 2007, người đẹp trở lại phim trường cho đỡ nhớ nghề, qua các vai trưởng bối của những nghệ sĩ trẻ thế hệ 8x, 9x.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-9
Du Tiểu Phàm đã có một đám cưới ngọt ngào và hạnh phúc.

Đến năm 2009, thông tin Ông Gia Minh "ăn vụng" khuấy đảo làng giải trí Hoa ngữ. Báo giới còn đưa tin, nam diễn viên đi lại cùng lúc với 2 cô gái trẻ, trong đó có Tô Gia Mạn, một tiếp viên hàng không nổi bật của hãng hàng không tại Đài Loan. Nguyên nhân ngoại tình của Ông Gia Minh được báo giới phân tích là "Du Tiểu Phàm nhận nhiều phim ở Trung Quốc đại lục, thường xuyên xa nhà, khó tránh khỏi tình cảm nguội lạnh".

Du Tiểu Phàm và Ông Gia Minh chưa bao giờ khẳng định hay phủ nhận những vết rạn trong cuộc sống gia đình. Từ đó đến giờ, báo chí vẫn hình dung quan hệ vợ chồng của cặp tiên đồng ngọc nữ một thời là "đồng sàng dị mộng", thỉnh thoảng lại có những tin như "ly thân" hay "như những người xa lạ". Tuy nhiên, tình cảm không còn mặn nồng là điều có thể.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-10
Hình ảnh báo giới chụp được Ông Gia Minh cặp bồ với Tô Gia Mạn.

Khi nói về tin ly hôn, Ông Gia Minh chia sẻ: "Chúng tôi đều yêu con như vậy, lại trọng tình cảm, làm sao có thể dứt bỏ cuộc hôn nhân này?", Du Tiểu Phàm cũng nói: "Tôi làm bất cứ chuyện gì, con cái đều phải đặt lên hàng đầu". Và sau gần 20 năm kết hôn, cặp đôi hiếm khi trực tiếp nói về nhau như những ngày mới hò hẹn.

Hiện tại, Du Tiểu Phàm đang cùng hai con ở bên Mỹ, chủ yếu vì việc học tập của các con. Ông Gia Minh qua lại giữa Đài Loan và New York, vừa chăm lo gia đình ở New York vừa chăm sóc mẹ già ở Đài Bắc. Như Du Tiểu Phàm từng nói: "Ngày tháng rồi vẫn phải trôi đi". Bỏ lại đằng sau những ánh hào quang một thời tuổi trẻ, Du Tiểu Phàm ở tuổi 54, bằng lòng với vai trò một bà nội trợ rời xa quê hương, tìm đến nước Mỹ vì tương lai con trẻ.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-11
Hình ảnh gia đình Du Tiểu Phàm - Ông Gia Minh tại Mỹ.

Huỳnh Văn Hào - Tôn Tế Sinh: Sự nghiệp lụi tàn, hôn nhân đứt gánh

Ê-kíp Mã Vĩnh Trinh thật khéo chọn các diễn viên khi họ đều là những cái tên nổi tiếng trước đó. Huỳnh Văn Hào là gương mặt rất quen thuộc với khán giả khi từng thể hiện vai Quách Tĩnh trong bộ phim Anh hùng xạ điêu do Hãng Trung Thị sản xuất năm 1988.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-12
Huỳnh Văn Hào là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Đài Loan thập niên 90 nhờ vai diễn Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1988.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-13
Và đây là "Tôn Tế Sinh" trong Mã Vĩnh Trinh.

Trong Mã Vĩnh Trinh, Huỳnh Văn Hào đóng vai bác sĩ Tôn Tế Sinh không biết võ, hay nói cách khác là trói gà không chặt. Chỉ có 3 thứ Tôn Tế Sinh biết đó là trèo tường, chạy nhanh và bắn súng (dù không trúng ai). Trong phim này, vai chính Mã Vĩnh Trinh tranh đấu tự phát theo kiểu cũ, chỉ trọng võ lực, anh hùng cá nhân nên cuối cùng diệt vong, còn Tôn Tế Sinh lại tranh đấu có tổ chức cuối cùng lại thắng lợi! Trong chuyện tình cảm, Tôn Tế Sinh có mối tình đẹp với Bạch Tiểu Điệp (Phạm Băng Băng).

Năm nay 56 tuổi, tuy vẫn đóng phim nhưng cái tên Huỳnh Văn Hào đã không còn "hot" như xưa. Một phần vì tuổi tác, song quan trọng hơn là khán giả trẻ bây giờ chỉ thích xem phim thần tượng. Về đời tư, anh từng kết hôn với nữ diễn viên vào năm 1996 nhưng nhanh chóng ly dị 1 năm sau đó.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-14
Huỳnh Văn Hào và Trần Hiếu Huyên.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-15
Huỳnh Văn Hào giờ đây dành thời gian thực hiện niềm đam mê du lịch của mình.

Phạm Băng Băng - Bạch Tiểu Điệp: Nữ hoàng giải trí rơi vương miện

Năm 1997, ngoài tham gia phim truyền hình Hoàn Châu cách cách, Phạm Băng Băng còn góp mặt trong tác phẩm Mã Vĩnh Trinh cùng Hà Gia Kính. Tuy không nổi đình nổi đám song Mã Vĩnh Trinh cũng góp phần đưa Phạm Băng Băng đến gần với khán giả hơn.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-16
Phạm Băng Băng thời còn đóng phim "Mã Vĩnh Trinh".

Trong Mã Vĩnh Trinh, Phạm Băng Băng đóng vai Bạch Tiểu Điệp – một cô gái xinh đẹp, nhí nhảnh, tính cách ngỗ nghịch và ương ướng. Vì dựa vào thế lực của cha nuôi là xã hội đen, Tiểu Điệp thường xuyên ra ngoài gây họa. Trong một lần đến bệnh viện chữa vết thương ở mắt, Tiểu Điệp đã trúng tiếng sét ái tình với bác sĩ Tôn Tế Sinh (Huỳnh Văn Hào). Tuy ban đầu ghét Tiểu Điệp dữ dằn, song về sau Tế Sinh cũng bị tính cách thiện lương, trong sáng của cô chinh phục.

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về Phạm Băng Băng khi ai cũng biết cô có trong tay sự nghiệp, gia tài và tình yêu đáng ngưỡng mộ. Ấy vậy mà đến năm 2018, Phạm Băng Băng phải đối mặt với scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Cô vướng vào cáo buộc trốn thuế, tham gia các hoạt động cho vay bất hợp pháp và tham nhũng từ phía ngân hàng. Không chỉ vậy, truyền thông Đài Loan còn cho hay, Phạm Băng Băng còn bị nghi ngờ vào phi vụ thao túng 100 tỷ NDT (gần 350 nghìn tỷ đồng).

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-17

Sau khi hoàn thuế đầy đủ, người ta vẫn nhận ra những thay đổi đáng ngại liên quan đến Phạm Băng Băng. Thông tin Phạm Băng Băng – Lý Thần chia tay nhau là đúng hay sai? Đám cưới của hai người liệu có được tiến hành đúng lịch trình? Sự nghiệp của Phạm Băng Băng đi vào ngõ cụt? Không ai biết chính xác câu trả lời, bởi nhân vật chính tiếp tục im lặng, nhưng "lời ong tiếng ve" lại quá nhiều khiến dân tình nhiễu loạn.

Vậy, phải chăng, nữ hoàng đã thật sự đánh rơi vương miện sau hơn 20 năm xây dựng đế chế dành cho riêng mình? Một năm qua đến với nàng "Võ Mị Nương" không hề suôn sẻ và quá nhiều xáo trộn. Người ta từng ngưỡng mộ về 1 Phạm Băng Băng quái chiêu, khéo léo, và rồi cũng phải sợ hãi trước những gì cô đang gặp phải.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-18
Liệu, Phạm Băng Băng có màn tái xuất hoành tráng không một vết xước? Đó chính là điều mà tất cả đều đang nín thở ngóng chờ.

Trần Hồng Liệt - Bạch Lạc Lợi: Chết trên phim trường, bị quịt tiền trợ cấp

Mã Vĩnh Trinh lấy bối cảnh Thượng Hải những năm đầu Dân Quốc với 2 bang phái mạnh nhất thâu tóm mọi quyền lực: Bạch Bang đứng đầu là Bạch Lạc Lợi - võ công cao cường và tàn độc; Ngũ Hồ Bang đứng đầu là Tiết Trường Xuân nham hiểm và lắm mưu mô.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-19
Bạch Lạc Lợi (Trần Hồng Liệt) bên con gái Bạch Tiểu Điệp (Phạm Băng Băng).

Trần Hồng Liệt là sao nam hàng đầu dưới trướng TVB khi còn hoàng kim. Ngoài vai diễn Bạch Lạc Lợi trong Mã Vĩnh Trinh, ông từng đóng chính trong Tiếu ngạo giang hồ, Châu quang bảo khí, Kim chi dục nghiệt

Về đời tư, Trần Hồng Liệt từng nên duyên với "Võ Tắc Thiên" Phan Nghinh Tử. Hai người quen biết khi hợp tác trong bộ phim Chiếc ô đen trắng năm 1971. Không chỉ diễn chung ăn ý, họ còn tâm đầu ý hợp. Thế rồi, hai người nhanh chóng trở thành một cặp đẹp đôi.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-20

Năm 1974, Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt chính thức trở thành người một nhà. Sau khi kết hôn, ông Trần thành lập công ty điện ảnh riêng.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn sụp đổ khi Trần Hồng Liệt vướng vào scandal tình ái. Có tin đồn cho rằng Trần Hồng Liệt nuôi bồ nhí bên ngoài, thậm chí có con riêng. Dành toàn tâm toàn ý cho chồng nhưng đổi lại Phan Nghinh Tử chỉ nhận lại sự lừa dối. Bà vô cùng đau khổ, phải tìm đến rượu giải sầu. Mất hết niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, bà quyết định ly hôn trong hòa bình.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-21

Một năm sau khi "đường ai nấy đi", Trần Hồng Liệt vô cùng hối hận vì đã để vuột mất một người vợ đảm thương yêu chồng hết mực. Ông đã chủ động tìm gặp và đề nghị tái hôn với Phan Nghinh Tử. Ông nói: "Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn là người tốt nhất".

Với bản tính cố chấp, Phan Nghinh Tử cương quyết từ chối. Tuy nhiên, bà không còn oán hận chồng cũ mà coi ông như một người bạn. Người đẹp vẫn vui vẻ nhận lời đóng phim và đi sự kiện chung với Trần Hồng Liệt.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-22

Thời gian sau này, dù tuổi già sức yếu nhưng hàng năm Trần Hồng Liệt vẫn đều đặn đóng phim cho nhà đài mà không than vãn lấy một lời. Năm 2006, Trần Hồng Liệt dù đã 66 tuổi vẫn bị TVB sắp xếp để đóng 2 bộ phim cùng một lúc. Mỗi ngày phải làm việc cật lực đến hơn 10 tiếng đồng hồ khiến sức khỏe ông kiệt quệ và qua đời ngay trên phim trường vì bệnh tim.

Người nhà Trần Hồng Liệt bức xúc cho biết: "TVB là đài truyền hình bóc lột sức lao động, cướp đi sinh mạng người khác. Anh trai tôi làm việc cho họ quên ngày đêm nhưng chỉ có thù lao 3.000 NDT/ tập phim. Đến khi anh qua đời, họ cũng không đưa tiền tang lễ, họ thật sự không phải là con người".

Khi người nhà Trần Hồng Liệt đệ đơn yêu cầu TVB cấp tiền trợ cấp, nhà đài lại lạnh lùng cự tuyệt và tuyên bố mình không liên quan gì đến cái chết của ông. Thậm chí khi người hâm mộ và các nghệ sĩ trong công ty đề nghị nhà đài trao giải cống hiến cho Trần Hồng Liệt vào cuối năm cũng bị ban điều hành cấp cao từ chối.

Từ Thiếu Cường - Tiết Trường Xuân: Từ soái ca dòng phim võ hiệp đến tay "sát gái" nhất nhì Hong Kong

Trong Mã Vĩnh Trinh, xã hội quan quyền Thượng Hải cũng chia làm 2 phe: Tổng lãnh sự Pháp và Lư Đại soái. Bạch Lạc Lợi đi theo nịnh nọt lãnh sự Pháp còn Tiết Trường Xuân thì tìm đủ mọi cách lấy lòng Đại soái để mưu lợi cho bản thân.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-23
"Tiết Trường Xuân" Từ Thiếu Cường.

Trước vai khi đảm nhận vai diễn Tiết Trường Xuân trong Mã Vĩnh Trinh, Từ Thiếu Cường đã nổi đình nổi đám qua các bộ phim như Thiên Tằm Biến, Mạt Đại Hoàng Hôn, Thiên Long Bát Bộ, Hoàn Hương... Thậm chí, ông còn được mệnh danh là soái ca của dòng phim võ hiệp.

Đến những năm 2000, sự nghiệp của Từ Thiếu Cường không còn rực rỡ như trước. Ông ít được nhận các vai diễn lớn cả chính diện lẫn phản diện. Tuy vẫn chăm chỉ đóng phim nhưng Từ Thiếu Cường chỉ được tham gia với vai phụ, vai quần chúng.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-24

Không chỉ nổi tiếng với các vai diễn trên màn ảnh, Từ Thiếu Cường còn nổi tiếng hơn nữa với đời tư ồn ào, nhiều điều tiếng. Trong đời, Từ Thiếu Cường đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và nhiều mối tình chóng vánh không đếm xuể. Cuộc tình ồn ào nhất phải kể đến cuộc hôn nhân "hờ" của ông với Lý Mạc Sầu kinh điển nhất màn ảnh – Tuyết Lê.

Bất chấp sự phản đối từ gia đình và khoảng cách tuổi tác lên đến 15 tuổi, Tuyết Lê vẫn say mê Từ Thiếu Cường. Bà sinh cho ông 2 người con, một trai, một gái mà không biết rằng lúc đó Từ Thiếu Cường thực ra vẫn chưa ly dị vợ. Tuy nhiên, chung sống với Tuyết Lê chưa được bao lâu, Từ Thiếu Cường vẫn "chứng nào tật nấy", ngang nhiên đi tìm tình mới.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-25
Từ Thiếu Cường và Tuyết Lê khi còn bên nhau.

Năm 2005, Từ Thiếu Cường lại gây sốc khi tuyên bố kết hôn với bạn gái kém mình 30 tuổi. Cuộc hôn nhân này vấp phải nhiều chỉ trích của dư luận vì chênh lệch tuổi tác quá lớn.

Tuy nhiên, đào hoa đã thành "bản tính" khó đổi. Tháng 4/2017, Từ Thiếu Cường lại gây xôn xao dư luận khi bị nghi ngoại tình với hot girl nóng bỏng La Vân Kỳ mới 23 tuổi. Hai người bị bắt gặp ôm eo tình tứ trong buổi tiệc mừng sinh nhật của chân dài họ La.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-26
Vợ ba cũng là vợ hiện tại kém 30 tuổi của Từ Thiếu Cường.

Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, tài tử U70 lại lên tiếng "đổ tội" cho chân dài trẻ trung cố tình lừa ông vào tròng. Ông cho hay từng đóng chung với La Vân Kỳ trong 3 dự án phim và từng nhận làm em gái nuôi. Mỗi lần hợp tác, nữ diễn viên trẻ lại cố tình thân cận, mời phóng viên ảnh đến chụp hình để lên báo.

Tuy nhiên lời thanh minh này của Từ Thiếu Cường không nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Hầu hết ý kiến cho rằng ông chỉ đang cố gắng bao biện để giữ sĩ diện vì bị vạch mặt ỡm ờ với em gái nuôi. Và kể cả La Vân Kỳ có chủ động thân thiết với Từ Thiếu Cường để đánh bóng tên tuổi đi nữa thì với bản tính trăng hoa vốn có thì ông cũng không thể chỉ là người bị hại.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-27
Từ Thiếu Cường cho rằng mình đã mắc bẫy người đẹp.

Kể từ sau scandal ngoại tình kể trên, Từ Thiếu Cường có vẻ kín tiếng trong cuộc sống riêng và ngoan ngoãn trở về với vợ. Mới đây, cánh săn ảnh chộp được cảnh ông ăn mặc giản dị, đi mua sắm cùng vợ và con trai 6 tuổi.

Dàn sao Mã Vĩnh Trinh 1998: Nam chính chọn sẵn viện dưỡng lão dù là trai đẹp độc thân, Cúc Trì 9 năm mang tiếng chồng ăn vụng-28
Hình ảnh mới đây của vợ chồng Từ Thiếu Cường.

Theo Nld.com.vn


Hà Gia Kính Phạm Băng Băng

Tin tức mới nhất